Giáo dục

Nhà trường lên tiếng trước nghi vấn hạ điểm chuẩn để giúp con một lãnh đạo Sóc Trăng

Mới đây, sự việc xảy ra tại Trường THPT Hoàng Diệu (Sóc Trăng) khiến dư luận xôn xao và đặt ra nghi vấn Ban giám hiệu (BGH) nhà trường cố tình tăng chỉ tiêu tuyển sinh, hạ điểm chuẩn để con lãnh đạo đậu vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay.

Trường THPT Hoàng Diệu từng xảy ra tai tiếng trong năm học trước, khiến cựu hiệu trưởng bị kỷ luật - Ảnh: Việt Tường/VTC

Trong những ngày qua, dư luận xôn xao bàn tán vụ việc Trường THPT Hoàng Diệu (tỉnh Sóc Trăng) tuyển sinh vượt kết hoạch so với chỉ tiêu được duyệt. Cụ thể trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 của Trường THPT Hoàng Diệu đưa ra điểm chuẩn là 46,9 điểm, nhưng bất ngờ sau đó hạ xuống còn 46 điểm nên có thêm 28 học sinh trúng tuyển vào lớp 10. Việc tăng hạ điểm bất thường này khiến dư luận đặt vấn đề có hay không việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh để con lãnh đạo đậu vào lớp 10 năm nay?

Sau khi có phản ứng từ dư luận, ngày 19.7 Sở GD - ĐT tỉnh Sóc Trăng đã chính thức có phản hồi về vấn đề này.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Hà - Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Sóc Trăng lý giải, năm nay ngành chỉ tổ chức 1 đợt thi tuyển sinh và xét tuyển 1 lần nên Hội đồng xét tuyển sinh vào lớp 10 quyết định tăng thêm chỉ tiêu để trừ hao cho các trường hợp chuyển trường.

Cụ thể Trường THPT Hoàng Diệu tuyển 628 em - vượt 28 em so với chỉ tiêu; THPT TP Sóc Trăng tuyển 523 em - vượt 23 em so với chỉ tiêu; THPT Phan Văn Hùng tuyển 241 em - vượt 1 em so với chỉ tiêu; THPT Phú Tâm tuyển 244 em - vượt 4 em so với chỉ tiêu; THPT Trần Văn Bảy tuyển tuyển 561 em - vượt 1 em so với chỉ têu. Riêng Trường THPT Đại Ngãi tuyển 459 em (vượt 59 em so với chỉ tiêu) do số lượng học sinh tăng đột biến.

Về nghi vấn Trường THPT Hoàng Diệu hạ điểm chuẩn để "giúp" con của một vị lãnh đạo Sóc Trăng đậu vào lớp 10, bà Hà giải thích: “Do suy luận của người dân, phụ huynh trùng hợp vậy thôi. Chỉ tiêu không phải tăng ở một trường mà còn rất nhiều trường khác nữa. Trường THPT Đại Ngãi tăng thêm 50 chỉ tiêu, còn những trường khác tăng mười mấy, hai mươi mấy là chuyện bình thường".

Học sinh Nghệ An giành huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế

Tác giả: Tú Viên

Nguồn tin: Báo điện tử Một thế giới

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP