Nhân ái

Người phụ nữ gồng mình chăm lo cho 5 nhân khẩu

Đó là hoàn cảnh của vợ chồng anh Trương Thanh Hồng (45 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (46 tuổi) ở ấp Cầu Dây, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Hiện gia đình anh chị lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn khi anh Hồng bệnh nặng nằm một chỗ, chị Tuyền phải làm trụ cột vừa chăm sóc chồng vừa chăm lo cho gia đình 5 nhân khẩu.

Trước đây, khi còn khỏe, anh Hồng làm nghề chạy máy cày nên kinh tế gia đình cũng tương đối ổn định. Anh làm trụ cột chính trong gia đình, nuôi cha già, vợ cùng 2 con. Cách đây khoảng 7 năm, anh Hồng được phát hiện bị hở van tim nặng. Gia đình tất bật bán hết mọi tài sản có giá trị để chạy chữa. Khi bệnh tình thuyên giảm và về nhà tĩnh dưỡng thì anh lại bị xuất huyết não.

Lần này, anh Hồng buộc phải tháo một bên hộp sọ nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Từ đó đến nay, anh Hồng phải sống trong tình trạng nửa tỉnh, nửa mê, nằm một chỗ, mọi vấn đề sinh hoạt đều phải nhờ sự chăm sóc của vợ con và người cha già 73 tuổi.

Anh Trương Thanh Hồng nửa tỉnh nử mê, nằm một chỗ nên vợ, con và cha già 73 tuổi thay phiên chăm sóc. Ảnh: Thành Nhân

Nói về bệnh tình của anh Hồng, chị Tuyền tâm sự: “Bệnh của anh ấy bây giờ khó trị lắm. Trước đây, bác sĩ nói muốn trị bệnh phải tốn khoảng 200 triệu đồng. Trước hết sẽ trị bệnh hở van tim, khi sức khỏe khá hơn sẽ điều trị não”.

Cái ăn, cái mặc hằng ngày còn phải chật vật thì làm gì dám nghĩ đến chuyện có vài trăm triệu đồng để trị bệnh cho chồng. Hàng ngày, chị Tuyền chở quần áo may sẵn đi bán hết chợ này đến chợ khác. Công việc vất vả nhưng thu nhập lại quá thấp, hôm nào bán đắt cũng chỉ lãi hơn 100.000 đồng, không đủ tiền chăm lo cho gia đình 5 người.

Mọi sự giúp đỡ anh Trương Thanh Hồng xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (vợ anh Hồng) SĐT: 0356292199.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP