Pháp luật

Nghi phạm khai lý do sát hại nữ chủ nhà nghỉ trên giường

Nghi phạm trong vụ sát hại dã man nữ chủ nhà nghỉ ở Hải Phòng sau khi bị bắt đã khai nhận lý do sát hại người phụ nữ này.

Trưa 15-8, một lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cho biết, quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn lực lượng công an đã xác định nghi phạm ra tay sát hại bà Ng. (50 tuổi, trú tại xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP Hải Phòng) một cách dã man là Chu Việt Phú (SN 1995, trú tại phường Tràng Minh, quận Kiến An, TP Hải Phòng).

Bà Ng. là chủ nhà nghỉ Tùng Minh ở khu vực chợ Thái, xã Mỹ Đức, huyện An Lão.

Nghi phạm Chu Việt Phú

Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) kết hợp cùng Công an huyện An Lão, Công an quận Kiến An đã tập trung lực lượng truy bắt đối tượng này. Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 15-8, nghi phạm đã bị bắt tại nhà riêng ở phường Tràng Minh, quận Kiến An.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, đêm 14-8, một nhóm khách vào nhà nghỉ Minh Tùng để thuê trọ qua đêm. Tại đây, nhóm khách hốt hoảng khi phát hiện bà Ng., chủ nhà nghỉ, nằm chết gục trên giường, cổ có nhiều vết thương tích.

Khu vực có nhà nghỉ xảy ra vụ trọng án

Nhận được tin báo về vụ sát hại nữ chủ nhà nghỉ, Công an huyện An Lão cùng các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra truy bắt hung thủ.

Đại tá Hoàng Văn Nam, Trưởng Công an huyện An Lão (TP Hải Phòng), cho hay sau khi sát hại bà Ng., nghi phạm này đã lấy một số tài sản của bà Ng., trong đó có chiếc điện thoại và dây chuyền vàng.

Bước đầu tại cơ quan công an, Phú đã khai nhận hành vi ra tay sát hại bà Ng.. Công an đang tạm giữ Phú để tiếp tục điều tra hành vi giết người, cướp tài sản. Thông tin ban đầu cho biết nguyên nhân sát hại bà Ng. là để cướp tiền chơi game bắn cá.

Tác giả: Trọng Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP