Giáo dục

Nghệ An thưởng hàng trăm triệu đồng cho giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc

Tổng số tiền thưởng mà một giáo viên, học sinh được nhận khi có thành tích xuất sắc tại các cuộc thi lên tới hàng trăm triệu đồng.

Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An sáng 15/9 thông tin, cơ quan này vừa có quyết định về việc khen thưởng thành tích đạt giải Olympic quốc tế, khu vực, kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2020 - 2021.

Trước những thành tích đặc biệt xuất sắc tại các Kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, tỉnh Nghệ An quyết định tặng Bằng khen, tiền thưởng cho 3 học sinh gồm: Trương Văn Quốc Bảo (lớp 11A2) - Huy chương Vàng Olympic Tin học Châu Á, Huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế; Bùi Thanh Tân (lớp 12A3) - Huy chương Bạc Olympic châu Á, Huy chương Bạc Olympic quốc tế môn Vật lý; Nguyễn Hoàng Vũ (lớp 11A2) - Huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế. Tất cả những học sinh này đều đến từ Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Nghệ An thưởng lớn cho giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi quốc gia, khu vực và quốc tế

Nhóm 3 học sinh nói trên cùng 3 giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu gồm Cao Thị Lan Thanh, Lê Thị Thơ An, Hồ Sỹ Linh - những người trực tiếp bồi dưỡng, được nhận bằng khen và số tiền thưởng 74.500.000 đồng (đối với Huy chương Vàng châu Á và Huy chương Bạc quốc tế), 59.600.000 đồng (đối với Huy chương Bạc khu vực).

81 học sinh cùng 81 giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh đạt giải tại cuộc thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2020 - 2021 cũng được nhận bằng khen và tiền thưởng dịp này. Theo đó, học sinh/giáo viên bồi dưỡng sẽ được thưởng 14.900.000 đồng/người đối với giải Nhất; 10.430.000 đồng/người đối với giải Nhì; 7.450.000 đồng/người cho giải Ba; 4.470.000 đồng/người đối với giải khuyến khích.

Tổng số tiền tỉnh Nghệ An dành cho việc khen thưởng giáo viên, học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi là hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, một em học sinh được nhận số tiền thưởng lên tới 164 triệu đồng; một giáo viên môn Tin học được thưởng tổng số tiền hơn 250 triệu đồng vì thành tích bồi dưỡng nhiều học sinh đạt giải tại các cuộc thi quốc gia, khu vực và quốc tế.

Tác giả: Huệ Điền

Nguồn tin: giadinhonline.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP