Pháp luật

Lập chốt phòng dịch giả để cướp tài sản

Ba nghi phạm ở huyện Hải Hà (Quảng Ninh) đóng giả cán bộ chốt phòng dịch để cướp tài sản của người dân.

Ngày 1/2, Công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can về tội Cướp tài sản. Họ gồm: Đinh Hữu Chức (26 tuổi), Nguyễn Quang Vinh (24 tuổi) và Đinh Như Hải (24 tuổi) cùng trú tại xã Đường Hoa, huyện Hải Hà.

Công an Hải Hà lấy lời khai của bị can. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, Chức bàn với Vinh và Hải đóng giả là cán bộ của tổ công tác phòng dịch để chặn người không đeo khẩu trang hay đội mũ bảo hiểm. Những người này phải nộp cho "tổ công tác giả" 50.000 đồng đến 100.000 đồng, nếu không sẽ bị đánh.

Chiều 30/1, cả nhóm kéo nhau lên quốc lộ 18A để hành động. Khi thấy anh Đ.V.C. (27 tuổi, trú huyện Đầm Hà) điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, cả nhóm chặn xe, rút chìa khóa và yêu cầu anh C. nộp phạt 50.000 đồng.

Thấy anh C. phản kháng, Hải dùng tay đấm vào mặt làm anh C. ngã ra đường. Cả nhóm tiếp tục xông vào hành hung anh C. và chỉ dừng lại khi có người can ngăn.

Sau khi bị đánh, anh C. đến Công an huyện Hải Hà trình báo. Ngay sau đó Hải, Vinh, Chức bị cảnh sát triệu tập để lấy lời khai.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP