Nhà đẹp

Kỳ quái những căn biệt thự đại gia Việt xây, nhìn đã rùng mình

Được xây dựng theo kiến trúc kỳ quái, những căn biệt thự này khiến không ít người phải "rùng mình".

"Ngôi nhà quái dị" (Crazy House) hay biệt thự Hằng Nga rộng gần 2.000 m2, tọa lạc ở số 3 đường Huỳnh Thúc Kháng (TP. Đà Lạt). Ảnh: Internet

Chủ công trình này là bà Đặng Việt Nga từng nhận bằng tiến sĩ ngành kiến trúc tại Moscow. Khi xây dựng công trình này bà mong muốn tạo ra kiến trúc có thể mang con người gần với thiên nhiên và cảnh báo về tác hại khi môi trường bị tàn phá. Ảnh: Internet

Công trình bao gồm nhiều tòa nhà và nhà khách, quán cà phê, phòng trưng bày nghệ thuật... Ảnh: Internet

Tất cả đều được thiết kế quanh co, kỳ quặc không theo bất cứ phong cách đặc trưng nào. Ảnh: Internet

Từ trần đến cửa và mái đều thiết kế tùy hứng không theo quy luật, thả sức uốn lượn, cửa sổ được cắt theo những hình thù kỳ lạ và đặt ở trong những chỗ lồi lõm của những bức tường hình bầu dục. Ảnh: Internet

Ngôi biệt thự màu xanh cao của anh Trần Văn Tưởng ở quốc lộ 39A địa phận xã Ngũ Lão (Kim Động, Hưng Yên) khiến ai đi qua cũng choáng ngợp vì "dị" nhất ở đây. Ảnh:Khám phá

Anh Tưởng cho biết, ngôi nhà thuần Việt có pha chút chất Trung Hoa trong đó. Tuy nhiên, hoa văn họa tiết Việt Nam được thiết kế 100%, lấy ý tưởng từ kiến trúc cung đình hòa quyện với phong cách phong thủy Phật pháp. Ảnh: Khám phá

Sân của biệt thự "kỳ dị" này có một hồ nước róc rách, trên đó được anh dựng thành một quả núi nặng 20 tấn từ 5 loại đá, sỏi lấy ở 5 vùng khác nhau, thả 100 con cá chép vàng bơi xung quanh và trồng nhiều cây cối. Ảnh: Dân Việt.

Đặc biệt, mỗi năm, gia chủ lại chỉnh sửa theo sự sắp đặt phong thủy của mình để hoàn thiện hơn theo từng chu kỳ. Ảnh: Dân Việt.

Quần thể nhà cây của nghệ sĩ Đào Anh Khánh (Gia Lâm - Hà Nội) bao gồm 6 ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc độc đáo giống như những tổ chim treo mình trên những cành cây. Ảnh: Zing.

Mỗi ngôi nhà được nghệ sĩ Đào Anh Khánh thiết kế với một chủ đề và ý tưởng khác nhau, kéo dài trong vòng hơn 20 năm. Ảnh: Zing.

Giống như tên gọi, nơi đây là không gian nghệ thuật tổng hợp (hội họa, âm nhạc, điêu khắc...) gắn liền với thiên nhiên cây cỏ. Ảnh: Zing.

Mỗi ngôi nhà cây trong quần thể có kiến trúc và nội thất khác biệt. Ảnh: Zing.

Phòng ngủ ấm cúng, đậm chất nghệ thuật. Ảnh: Zing.

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Kiến thức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP