Pháp luật

Khởi tố vụ án mẹ con sản phụ tử vong sau khi tiêm thuốc

Công an Cao Bằng xác định việc sản phụ cùng con tử vong ở Bệnh viện Đa khoa huyện Trùng Khánh có dấu hiệu tội phạm nên khởi tố vụ án để điều tra.

Ngày 18/7, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã khởi tố vụ án hình sự Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp để điều tra nguyên nhân mẹ con sản phụ tử vong ở Bệnh viện Đa khoa huyện Trùng Khánh.

Theo điều tra, ngày 16/3, người nhà đưa chị Hoàng Thị Nhâm (31 tuổi) đến bệnh viện nói trên để chờ sinh.

Rạng sáng hôm sau, sản phụ được chuyển vào phòng mổ. Tuy nhiên, gần một giờ sau, bác sĩ thông báo chị Nhâm đã tử vong do sốc thuốc. Thai nhi cũng không cứu được.

Người nhà nạn nhân cho hay chị Nhâm từng mổ đẻ ở lần sinh đầu tiên, đến lần thứ 2 thì gặp sự cố.

Sau 4 tháng điều tra, Công an huyện Trùng Khánh chuyển hồ sơ vụ án lên cơ quan cấp trên. Thu thập tài liệu, Công an tỉnh Cao Bằng xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên đã khởi tố.

Theo Khoản 1 Điều 129 Bộ luật Hình sự, người nào vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Tác giả: Hồng Đăng

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP