Pháp luật

Kẻ có tiền án trộm cắp đâm phó công an xã tử vong

Sau 4 tháng xảy ra sự việc, cảnh sát đã thực nghiệm hiện trường vụ Nguyễn Mạnh Thắng (22 tuổi) đâm phó công an xã ở Bến Tre tử vong.

Ngày 9/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã áp giải bị can Nguyễn Mạnh Thắng (22 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) đến hiện trường tại xã An Khánh, huyện Châu Thành thực nghiệm vụ đâm Phó công an xã Lương Văn Vũ (46 tuổi) dẫn đến tử vong.

Theo cảnh sát, chiều 25/4, Công an xã An Khánh nhận được tin báo có vụ đánh nhau và hủy hoại tài sản xảy ra tại nhà bà Trần Thị Lan (60 tuổi). Người gây ra vụ việc là Đặng Minh Sang (31 tuổi), con trai bà Lan.

Thắng tại buổi thực nghiệm. Ảnh: Anh Minh.

Anh Lương Văn Vũ cùng công an viên Trần Văn Minh đến hiện trường giải quyết vụ việc. Lúc này, Sang đã rời khỏi nhà.

Trong lúc hai công an viên đang lập biên bản sự việc, Sang chở Thắng đến.

Thắng cho rằng, đây là vụ việc gia đình giữa bà Lan và con trai nên không cho công an xã lập biên bản. Sau đó, Thắng bất ngờ rút dao đâm hai công an viên, gây thương tích nặng. Cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng anh Vũ đã tử vong.

Cảnh sát cho biết Thắng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Trong thời gian chấp hành án ở Trại giam Châu Bình (Bến Tre), Thắng quen biết với Sang cũng ở tù về tội Cướp tài sản.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP