Pháp luật

Hỗn chiến trên đường đưa tang, 6 người phải ngồi tù

Vụ hỗn chiến kinh hoàng trong lúc đưa tang từng gây chấn động dư luận hơn 2 năm trước bắt nguồn từ việc tranh chấp quyền sử dụng đất giữa 2 gia đình được đã đưa ra xét xử phúc thẩm.

Ngày 16/8, kết thúc phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt các bị cáo Lưu Minh Tới (SN 1995); Lưu Văn Tấn (SN 1990); Lưu Văn Tuấn (SN 1972, cùng ngụ huyện Hòa Bình); Trần Quốc Toàn (SN 1981); Phạm Minh Sự (SN 1981); Phạm Văn Diệp (SN 1972, cùng ngụ xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải), mỗi bị cáo 3 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Các bị cáo tại tòa.

Theo nội dung vụ án, gia đình ông Đặng Văn Minh và ông Đặng Văn Thành có xảy ra tranh chấp phần đất tại ấp Canh Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải. Phần đất trên được gia đình ông Minh đắp nền, đổ cột bê tông chuẩn bị xây nhà.

Ngày 9/4/2020 vợ ông Thành bị bệnh và qua đời. Ông Minh nghe tin gia đình ông Thành sẽ khiêng quan tài đi mai táng trên phần tranh chấp nên đã trình báo sự việc đến chính quyền địa phương…

Đến sáng 12/4/2020, các bị cáo gồm Tới, Tấn, Tuấn, Toàn, Sự và Diệp cùng tham gia đoàn đưa quan tài đi chôn tại phần đất tranh chấp, mặc dù đã nghe, biết và thấy sự ngăn cản quyết liệt của gia đình ông Minh. Cả 6 bị cáo trên đã bất chấp cùng nhau tấn công lại những người ngăn cản bên gia đình ông Minh để cho việc khiêng quan tài đi qua nền nhà bằng được. Các đối tượng dùng hung khí đánh những người phía gia đình ông Minh gây thương tích cho 8 người trong đó có cả trẻ em.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX TAND huyện Đông Hải đã tuyên phạt mỗi bị cáo 6 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau đó các bị cáo và bị hại đều có đơn kháng cáo vì cho rằng bỏ lọt tội phạm và chứng cứ chưa vững chắc, xin giảm án. Bên phía bị hại cho rằng không chủ động đánh nhau và kháng cáo đề nghị tăng mức bồi thường thiệt hại...

Tại phiên xét xử phúc thẩm, đại diện Viện KSND tỉnh Bạc Liêu và luật sư phía bị cáo cùng đề nghị Hội đồng xét xử hủy án để điều tra, xét xử lại. Qua một buổi xét xử phúc thẩm, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, căn cứ nội dung thẩm vấn, tranh tụng công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của các bị cáo cũng như bên bị hại, sửa bán án Hình sự sơ thẩm của TAND huyện Đông Hải.

Tòa tuyên phạt các bị cáo Tấn, Tới, Tuấn, Toàn, Sự, Diệp, mỗi bị cáo 3 tháng tù giam, giảm 3 tháng tù so với bản án sơ thẩm. Đồng thời, Tòa cũng tuyên nâng mức bồi thường của các bị cáo cao hơn mức mà án sơ thẩm đã tuyên.

Tác giả: Văn Đức - Hoàng Trần

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP