Xã hội

Hai nữ sinh cấp 2 chết đuối thương tâm

Trong lúc chơi đùa, không may 2 nữ sinh cấp 2 trượt chân rơi xuống hồ nước chết đuối thương tâm

Chiều 7-7, một lãnh đạo UBND xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết chính quyền địa phương cùng các ban ngành tại địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình 2 em học sinh bị chết đuối thương tâm.

Theo vị này, vụ đuối nước xảy ra trên địa bàn thôn 1, xã Cư M'gar khiến 2 em học sinh cấp 2 tử vong. Hai nạn nhân là em Nguyễn Thị M. (15 tuổi) và em Nguyễn Thị Th. (13 tuổi), cùng ngụ thôn 4, xã Cư M’gar, là học sinh cấp 2.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ sáng 7-7, 2 em này xin phép bố mẹ đi chơi. Sau đó, 2 em rủ nhau ra hồ nước dùng để tưới cà phê, nuôi cá của người tại thôn 1, xã Cư M’gar để chơi đùa.

Tuy nhiên, trong lúc chơi đùa, cả 2 em đã trượt chân, té xuống hồ. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân phát hiện vụ việc, hô hoán nhau đưa các em lên bờ nhưng các nạn nhân đã tử vong thương tâm.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP