Pháp luật

Diễn biến 'nóng' vụ dân quân tự vệ bị giết, cướp tài sản trên phố đi bộ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 1 đối tượng liên quan đến vụ dân quân tự vệ bị giết, cướp tài sản trên phố đi bộ.

Báo Vietnamnet đưa tin, Trần Văn Dở (33 tuổi, ngụ xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, An Giang) đối tượng liên quan đến vụ "dân quân tự vệ bị giết trên phố đi bộ". Dở bị khởi tố bổ sung về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản.

CQĐT xác định, tối 12/12/2021, Dở đang ngồi chơi ở phố đi bộ Hai Bà Trưng (thuộc khóm 2, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) thì có Tạ Thanh Hải (32 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) chạy xe đạp đến chơi cùng.

Lúc Dở và Hải đang nói chuyện thì có anh T.V.M (28 tuổi, dân quân tự vệ phường Mỹ Quý) đến ngồi cùng băng ghế.

Một lúc sau, bỗng nhiên anh M và Hải mâu thuẫn. Cơn nóng nổi lên, Hải dùng khúc cây đánh lia lịa vào đầu anh M dẫn đến tử vong rồi móc túi lấy 2,6 triệu đồng và một điện thoại di động của nạn nhân.

Lúc này, Dở đứng gần đó nhìn, rồi đi đến chỗ anh M lấy cái ví da dưới nền gạch bên trong có 1,5 triệu và rời khỏi hiện trường. Sau đó, Hải cũng bị bắt và khởi tố về tội giết người và cướp tài sản. Đến nay, Dở mới bị bắt.

Theo báo Giao thông, cả 2 đối tượng đều sống lang thang trên địa bàn. Hải từng có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP