Giáo dục

ĐH Hoa Sen đổi 5 hiệu trưởng trong 5 năm

Hội đồng trường ĐH Hoa Sen cùng lúc bổ nhiệm mới vị trí chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng.

Sáng 1/3, Hội đồng trường ĐH Hoa Sen đã công bố quyết định bổ nhiệm PGS Võ Thị Ngọc Thúy làm quyền hiệu trưởng nhà trường thay cho PGS Nguyễn Ngọc Điện.

PGS Nguyễn Ngọc Điện, Hiệu trưởng ĐH Hoa Sen được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng trường. Hội đồng trường cũng bổ nhiệm TS Phan Thị Việt Nam làm phó hiệu trường nhà trường.

PGS Võ Thị Ngọc Thúy, quyền Hiệu trưởng ĐH Hoa Sen. Ảnh: HSU.

PGS Võ Thị Ngọc Thúy (sinh năm 1984) được phong hàm phó giáo sư năm 2018. Năm 29 tuổi, bà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Khoa học Quản lý, chuyên ngành Marketing tại Pháp.

Bà có nhiều năm giảng dạy ở ĐH Huế, ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Aix-Marseille và ĐH Kedge (Pháp). Trước khi về ĐH Hoa Sen, bà từng là phó giám đốc sở Du lịch TP.HCM và có thời gian làm việc Viện Đào tạo Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), ĐH Pháp, ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM).

PGS Nguyễn Ngọc Điện được mời về làm hiệu trưởng ĐH Hoa Sen vào tháng 4/2020. Ông là chuyên gia hàng đầu về luật dân sự và là giáo sư thỉnh giảng tại nhiều đại học danh tiếng quốc tế như Paris 1, Paris 2, Toulouse 1 (Pháp), Bremen (Đức), Keio (Nhật), thành viên của Hội đồng Quản trị Cơ quan Đại học Pháp ngữ và là Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học sử dụng tiếng Pháp, khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tân phó hiệu trưởng – TS Phan Thị Việt Nam đã lấy bằng tiến sĩ Quản trị Giáo dục Đại học, ĐH California State, Fullerton (Mỹ) năm 2014 và có quá trình công tác gần 20 năm tại ĐH Hoa Sen.

Ban giám hiệu hiện nay của ĐH Hoa Sen gồm: PGS Võ Thị Ngọc Thúy - quyền hiệu trưởng và 3 phó hiệu trưởng là PGS Nguyễn Ngọc Vũ, TS Nguyễn Ngọc Huy và TS Phan Thị Việt Nam.

Những năm gần đây, vị trí hiệu trưởng ĐH Hoa Sen được xem là "ghế nóng" của lĩnh vực giáo dục đại học. Trước khi bà Võ Thị Ngọc Thúy được bổ nhiệm, vị trí này có nhiều biến động. Thậm chí, chỉ trong năm 2018, trường thay 3 hiệu trưởng.

Từ năm 1996 đến năm 2017, PGS Bùi Trân Phượng giữ vị trí hiệu trưởng ĐH Hoa Sen và để lại nhiều dấn ấn trong sự phát triển của trường. Năm 2017, UBND TP.HCM công nhận PGS Bùi Tiến Hiệp là hiệu trưởng nhiệm kỳ 2012-2017 thay PGS Bùi Trân Phượng.

Tháng 5/2018, khi hết nhiệm kỳ, ông Lưu Tiến Hiệp đề xuất GS Trương Nguyện Thành làm hiệu trưởng, nhưng không được UBND TP.HCM chấp nhận do chưa đủ tiêu chuẩn.

Sau đó, ĐH Hoa Sen mời PGS Trần Đan Thư, Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), làm hiệu trưởng.

4 tháng sau, trường này được thuộc sở hữu của Tập đoàn Nguyễn Hoàng. PGS Mai Hồng Quỳ làm hiệu trưởng thay cho ông Trần Đan Thư.

Tháng 4/2020, ĐH Hoa Sen miễn nhiệm bà Mai Hồng Quỳ và mời PGS Nguyễn Ngọc Điện về làm hiệu trưởng. Chưa đầy một năm, vị trí hiệu trưởng của trường lại có sự thay đổi.

Tác giả: Minh Nhật

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP