Xã hội

Đề nghị thăng cấp bậc hàm cho Trung úy công an tử nạn khi truy đuổi trộm

Trong lúc truy bắt nhóm trộm ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Trung úy Tống Duy Tân bị ném bột ớt dẫn đến té ngã, chấn thương sọ não. Để ghi nhận thành tích của cán bộ công an đã hy sinh, Công an tỉnh Long An đã gửi văn bản đề nghị cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an thăng cấp bậc hàm trước niên hạn với Trung úy Tân.

Sáng 21/11, Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan đã gửi văn bản đề nghị cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an thăng cấp bậc hàm trước niên hạn, từ trung úy lên thượng úy, đối với Trung úy Tống Duy Tân đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Đước (tỉnh Long An) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thanh Đoàn (26 tuổi), Nguyễn Đoàn Phước Bảo (21 tuổi, cùng ngụ huyện Cần Đước) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đồng thời, cả hai đối tượng đã có hành vi ném bột ớt vào Trung úy Tống Duy Tân khiến nạn nhân té ngã dẫn đến chấn thương sọ não, tử vong.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2h ngày 14/11, lực lượng trinh sát hình sự huyện Cần Đước đi tuần tra phòng chống tội phạm.

Khi đến khu vực ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch, lực lượng này phát hiện nhóm đối tượng đang trộm xe ba gác của gia đình ông Trần Hồng Th.m 46 tuổi, ngụ ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch.

Khi bị phát hiện, nhóm trộm xe liền phóng lên xe bỏ chạy nên Trung úy Tân và một trinh sát đuổi theo. Lúc gần áp sát được nhóm đối tượng, Trung úy Tân và một trinh sát bất ngờ bị một đối tượng ngồi sau ném ớt bột vào mặt.

Những người đến viếng đồng chí Tống Duy Tân đều không khỏi chạnh lòng trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình. (Ảnh: Đông Nguyễn).

Bị trúng ớt, Trung úy Tân và đồng đội té ngã. Anh Tân bị chấn thương vùng đầu và tử vong sau đó do bị chấn thương sọ não quá nặng.

Theo tìm hiểu, Trung úy Tân vào ngành Công an tháng 3/2010. Học xong Trung cấp Cảnh sát chuyên khoa hình sự, về nhận nhiệm vụ tại Công an huyện Đức Huệ.

Do hoàn cảnh có con nhỏ, tháng 5/2019, Trung úy Tân được điều chuyển về công tác tại huyện Cần Đước.

Gia đình của Trung úy Tân đặc biệt khó khăn, cha mẹ của anh làm phụ hồ để mưu sinh, vợ của anh làm công nhân. Hai vợ chồng anh Tân vừa có một con nhỏ được 6 tháng tuổi.

Tác giả: Ngọc Lài

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP