Trong nước

Dân đập nát xe taxi vì chở côn đồ vào làng đánh người

Hai đối tượng đi taxi từ thành phố Phủ Lý về tỉnh Ninh Bình, xuống xe cầm dao xông vào nhà một người dân gây gổ đánh nhau. Nhiều người thấy vậy liền vây xe, đánh hai đối tượng trọng thương, dùng gạch đá đập nát xe taxi.

Vụ việc nghiêm trọng trên xảy ra khoảng 15h chiều nay (14/7) tại xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư (Ninh Bình).

Thời điểm trên, 2 nam thanh niên gồm Hà Trí Quyết (SN 1988), trú xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình và Tống Đức Mạnh (SN 1986, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) bắt xe taxi mang BKS 29A – 09542 do tài xế Đào Ngọc Trí (SN 1978, trú huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) điều khiển đến nhà anh Phạm Văn Toàn (SN 1985, thôn Dưỡng Thượng, xã Ninh Vân).

Bước xuống xe, 2 đối tượng xông vào nhà, gây gổ đánh nhau, vung dao định chém anh Toàn. Tuy nhiên, anh Toàn đã tránh được, hai đối tượng nhanh chóng lên xe định tẩu thoát. Thấy vậy, nhiều người dân sống gần đây kéo đến chặn xe taxi lại, đánh 2 nam thanh nói trên trọng thương.

Chiếc xe taxi do anh Trí điều khiển cũng bị người dân dùng gạch đá, gậy gộc đập, ném vỡ nát nhiều bộ phận như kính, cửa, ghế, vô lăng, đèn chiếu sáng và ném nhiều đá, đất vào trong xe.

Bên trong xe đầy gạch đá (ảnh: Otofun)


Nhận được tin báo, Cảnh sát 113 Ninh Bình, Công an huyện Hoa Lư nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đưa người đi cấp cứu. Trao đổi với PV Dân trí qua điện thoại, ông Đinh Văn Kiên, Trưởng Công an xã Ninh Vân xác nhận sự việc trên và cho biết thêm, hiện công an xã đang phối hợp với công an huyện Hoa Lư khám nghiệm chiếc xe taxi và điều tra vụ việc.

Được biết, hai đối tượng xông vào nhà anh Toàn đang được cấp cứu tại bệnh viện dưới sự giám sát của cơ quan công an. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Tác giả bài viết: Thái Bá

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP