Xã hội

Công nhận liệt sĩ cho trưởng công an xã hy sinh khi giúp dân chống lũ

Thủ tướng Chính phủ đã cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Thao Văn Súa, nguyên Trưởng Công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, Thanh Hóa, hy sinh ngày 3/8/2019 khi đang giúp dân chống bão.

Chiều ngày 21/8, trao đổi với PV, ông Cao Văn Cường, chủ tịch UBND huyện Mường Lát, Thanh Hóa cho biết, sáng ngày 22/8, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH ông Đào Ngọc Dung về xã Nhi Sơn trao Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Thao Văn Súa.

Theo đó, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 20/8, trên cơ sở Tờ trình của Bộ LĐ-TB&XH về hành động dũng cảm khi đang làm nhiệm vụ, hy sinh cả tính mạng để giúp nhân dân chống bão lũ của đồng chí Thao Văn Súa.

Đồng chí Thao Văn Súa có 10 năm làm Trưởng Công an xã Nhi Sơn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã trao đổi với Bộ Công an, qua đó cùng thống nhất đề nghị với các cơ quan, chính quyền tỉnh Thanh Hóa hoàn tất thủ tục nhằm trình Chính phủ xem xét việc công nhận liệt sĩ cho đồng chí Thao Văn Súa.

Sáng ngày 22/8, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa trao Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Thao Văn Súa

Đồng thời, Cục Người có công (Bộ LĐ-TB&XH) cũng trực tiếp hướng dẫn UBND huyện Mường Lát gấp rút hoàn tất các thủ tục liên quan để gửi về Bộ LĐ-TB&XH.

Thừa ủy quyền của Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH cùng UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức trọng thể Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình đồng chí Thao Văn Súa vào ngày 22/8 tại Mường Lát, Thanh Hóa.

Trước đó, vào ngày 3/8 tình hình mưa lũ trên địa bàn xã Nhi Sơn diễn biến phức tạp, nhiều hộ dân buộc nằm trong khu vực sạt lở đất được vận động đến nơi ở an toàn. Đồng chí Thao Văn Súa (SN 1986) bản Pá Hộc, xã Nghi Sơn, huyện Mường Lát, nguyên là trưởng CA xã Nhi Sơn được giao phụ trách nắm tình hình tại bản Pá Hộc đi vận động, giúp đỡ người dân trong bản ứng phó với mưa lũ.

Đến khoảng 7 giờ chiều cùng ngày, trên đường trở về nhà sau một ngày giúp dân chống lũ đã bị đất đá trên núi sạt lở, đổ ập xuống khiến đồng chí tử vong cách nhà khoảng 500m. Đến 6h sáng 4/8 mới tìm thấy thi thể. Được biết, đồng chí Thao Văn Súa đã có vợ và ba con nhỏ, hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Vợ lái xe trường Gateway nói gì khi mạng xã hội tung tin ông Doãn Quý Phiến qua đời?

Tác giả: Ngọc Hưng

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP