Xe

Các hãng xe Nhật nối lại hoạt động ở nước ngoài

Các hãng xe hơi của Nhật Bản đã khởi động lại hoạt động tại nước ngoài sau thời gian dài phải đóng cửa do đại dịch Covid-19.

Nhà máy của Toyota tại Brazil

Đài NHK ngày 7/7 đưa tin, các hãng xe hơi của Nhật Bản đã khởi động lại hoạt động ở hầu hết các nhà máy của mình ở nước ngoài (chủ yếu tại châu Âu và Mỹ) sau một thời gian dài phải đóng cửa nhà máy hoặc gián đoạn sản xuất do đại dịch Covid-19.

Hiện nay, chính phủ nhiều nước đã nới lỏng lệnh hạn chế và các nhà sản xuất xe hơi có thể giải quyết được tình trạng thiếu linh kiện.

Tập đoàn Toyota đã nối lại hoạt động tại các nhà máy ở Brasil và Bồ Đào Nha kể từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, trừ các nhà máy tại Venezuela.

Trong khi đó, công ty Nissan đã nối lại hoạt động tại tất cả các nhà máy trên thế giới, trừ nhà máy ở Nam Phi.

Honda nối lại hoạt động tại các nhà máy trên thế giới, trừ ở Indonesia và Brasil. Trong khi đó, Mitsubishi và Suzuki nối lại hoạt động tại tất cả các nhà máy.

Tác giả: Hòa Bình

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP