Trong nước

Bộ Chính trị sẽ ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu trong tiến cử, đề cử cán bộ

Bộ Chính trị sẽ ban hành tiếp một số quy định mới nhằm hoàn thiện công tác cán bộ theo quy trình đồng bộ, thống nhất.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ngày 25/1, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Quy định số 50-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XIII) về công tác quy hoạch cán bộ và xin ý kiến về dự thảo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung công tác quy hoạch cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cho biết, Quy định gồm 3 phần, 13 điều và 4 phụ lục kèm theo; nêu rõ 5 nguyên tắc, 5 mục đích, yêu cầu và 8 điều quy định cụ thể.

Về độ tuổi, cán bộ được quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp phải đủ tuổi công tác 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất phải trọn 1 nhiệm kỳ kế tiếp đó (60 tháng). Khi rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm cho nhiệm kỳ hiện tại, cán bộ đưa vào quy hoạch phải còn đủ tuổi công tác ít nhất từ 72 tháng trở lên. Hệ số quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp từ 1-1,5 lần so với số lượng theo quy định. Mỗi chức danh quy hoạch không quá 3 cán bộ và 1 cán bộ quy hoạch không quá 3 chức danh.

Về cơ cấu, phấn đấu cơ cấu, tỷ lệ quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp theo hướng: Cán bộ trẻ (45 tuổi đối với trung ương; dưới 40 tuổi đối với cấp tỉnh, cấp huyện) từ 15% trở lên; cán bộ nữ từ 25% trở lên; tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số phù hợp với từng địa bàn...

Đối với cán bộ quá tuổi quy hoạch hoặc bị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên (đối với cá nhân) hoặc kết luận không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của chức danh quy hoạch là những trường hợp đương nhiên ra khỏi quy hoạch…

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, năm 2022, Bộ Chính trị sẽ ban hành tiếp một số quy định mới nhằm hoàn thiện công tác cán bộ theo quy trình đồng bộ, thống nhất theo hướng các khâu công tác cán bộ đều là quy định để thực hiện thống nhất. Đặc biệt, Bộ Chính trị sẽ ban hành quy định về trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiến cử, đề cử cán bộ; lấy phiếu tín nhiệm...

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương để tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác tổ chức cán bộ, tất cả cùng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tác giả: Luân Dũng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP