Trong tỉnh

Bệnh viện TP Vinh kỷ niệm 55 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Chiều ngày 24/10, tại trung tâm hội nghị Diamond Palace, Bệnh viện ĐK TP Vinh đã tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập (1965-2020) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và lãnh đạo TP Vinh.

Về phía Bộ Y tế có PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, PGS.TS Trần Quý Tường - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, BS Nguyễn Đình Anh – Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, vượt qua những khó khăn, thách thức cùng với sự trăn trở đổi mới đi lên để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân của đội ngũ thầy thuốc và nhân viên y tế, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đến nay Bệnh viện ĐK TP Vinh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực, đóng góp to lớn vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong huyện và các vùng lân cận.

Bệnh viện ĐK TP Vinh là Bệnh viện hạng II trực thuộc Sở Y tế Nghệ An với quy mô 500 giường, tổng số cán bộ công nhân viên là 515 cán bộ; 25 khoa phòng bao gồm: 04 phòng chức năng; 04 khoa cận lâm sàng và 17 khoa lâm sàng. Đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao gồm 132 bác sĩ trong đó có 04 bác sĩ CK II; 29 bác sỹ CKI; 04 bác sĩ có trình độ thạc sĩ và 76 bác sỹ đa khoa, 17 bác sỹ y học dự phòng, y học cổ truyền, răng hàm mặt.

Trước thời điểm diễn ra lễ kỷ niệm, các đại biểu tham dự và cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa TP.Vinh đã tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung gặp khó khăn do ảnh hưởng mưa lũ vừa qua.

Trải qua các thời kỳ, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng với tấm lòng và y đức của mình, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện ĐK TP Vinh đã luôn luôn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu chuyên môn đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Ban lãnh đạo Bệnh viện thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt quy chế chuyên môn, tổ chức bình bệnh án, đơn thuốc, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc người bệnh, tổ chức cho CBCNV học tập làm theo lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”.

Với những nỗ lực không mệt mỏi của tập thể ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Bệnh viện ĐK TP Vinh được Bộ Y tế Bộ Y tế tặng Bằng khen về việc “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh” giai đoạn 2015 – 2016; giải Nhất công trình sáng tạo khoa học và công nghệ tỉnh Nghệ An năm 2020 và Chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh.

Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Bệnh viện Đa khoa TP.Vinh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh ghi nhận và biểu dương những cố gắng và thành tích đạt được trong 55 năm qua của Bệnh viện ĐK TP Vinh.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê đánh giá cao những thành quả mà Bệnh viện ĐK TP Vinh đã đạt được

Đồng thời lưu ý, hiện nay, trước những yêu cầu mới, thách thức mới, đòi hỏi những người Bệnh viện ĐK TP Vinh phải cố gắng nhiều hơn, đổi mới hơn, không ngừng nâng cao chất lượng hơn nữa cả về nội dung và hình thức, góp phần quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của cấp ủy địa phương.

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bệnh viện ĐK TP Vinh cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm như: Giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Đảng bộ tỉnh, làm tốt chức năng khám chữa bệnh cho người dân TP Vinh và các khu vực lân cận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị Bệnh viện ĐKTP Vinh sẽ phát huy hơn nữa những thành tựu đã đạt được

Làm tốt công tác tuyên truyền về việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, có hiệu quả. Nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ y tế nhằm đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất và đạt được sự hài lòng của người bệnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Bệnh viện Đa khoa TP.Vinh. Thủ tướng Chính phủ cũng đã tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Bằng khen cho ông Nguyễn Hồng Trường – Giám đốc Bệnh viện và ông Trương Thế Long – Trưởng phòng tổ chức hành chính Bệnh viện.

Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho bác sĩ Nguyễn Hồng Trường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP.Vinh

Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bằng khen của Thủ tướng cho Trương Thế Long – Trưởng phòng tổ chức hành chính Bệnh viện

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bác sĩ CKII Nguyễn Hồng Trường – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh: Mặc dù trong quá trình phát triển bệnh viện còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình chuyển đổi từ cơ chế tự chủ về chi thường xuyên sang cơ chế tự chủ về chi thường xuyên và đầu tư, bệnh viện quá tải về mọi mặt, đội ngũ cán bộ chủ chốt chưa đáp ứng kịp tốc độ phát triển của bệnh viện trong thời kỳ mới... Tuy nhiên với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cả tập thể, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức bệnh viện, đặc biệt sự quan tâm chỉ đạo của Sở Y tế, Thành ủy, UBND thành phố, Bệnh viện ĐKTP Vinh sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức xây dựng, phát triển theo đúng định hướng đã đề ra; góp phần sớm đưa Thành phố Vinh trở thành trung tâm y tế kỹ thuật cao của vùng Bắc Trung Bộ.

Ban Tổ chức Hội thảo khoa học trao giấy chứng nhận cho các diễn giả, chuyên gia y tế tham gia báo cáo "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị bệnh viện và quản lý khám chữa bệnh", "Cập nhật các tiến bộ mới về y học trong khám chữa bệnh"

Lễ kỷ niệm 55 năm cũng là dịp để đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện ĐK TP Vinh cùng nhau nhìn nhận những thành quả mình đã đạt được trong thời gian qua đồng thời có những chiến lược phát triển và nâng cao hơn nữa công tác khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.

Tác giả: Hậu Nguyễn

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP