Thể thao

Bất ngờ với giá vé trận U23 Việt Nam - U23 UAE vòng loại U23 châu Á

Việc đội tuyển U23 Việt Nam lên ngôi Á quân tại giải vô địch U23 châu Á diễn ra tại Thường Châu (Trung Quốc) năm 2018 khiến giá vé những trận đấu có mặt các đội tuyển Việt Nam được nâng lên cao không ngừng.

Vé xem trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE ngày 10/1/2020 ở khán đài A có mệnh giá cao nhất là 400 baht, tương đương hơn 300.000 đồng.

Sơ đồ bán vé và giá vé trận U23 Việt Nam - U23 UAE

Giá vé loại 2 cho các khán đài C4 và C5 có mệnh giá 300 baht (hơn 200.000 đồng). Các khán đài C1, C2, C3, C6, C7, C8 có giá vé 200 baht (hơn 150.000 đồng). Tuy nhiên, hiện ghế ngồi ở các khu vực A1, A8, C1, C8 đã bán hết.

Việc đội tuyển U23 Việt Nam lên ngôi Á quân tại giải vô địch U23 châu Á diễn ra tại Thường Châu (Trung Quốc) năm 2018 khiến người hâm mộ ngày càng đặt niềm tin cao hơn vào thế hệ bóng đá hiện tại. Những trận đấu có mặt các đội tuyển Việt Nam luôn thu hút lượng người xem đông đảo, nâng giá vé lên cao không ngừng.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng các đội tuyển U23 UAE, Triều Tiên và Jordan.

Trong đó, 2 trận gặp UAE và Jordan sẽ diễn ra trên sân nhà của CLB Buriram, nơi cầu thủ Lương Xuân Trường từng đầu quân. Đây cũng là sân đấu mà HLV Park Hang Seo từng dẫn dắt U23 Việt Nam dự Cúp tứ hùng M150 cuối năm 2017 và tuyển Việt Nam đá King's Cup 2019.

Sau đó đội tuyển sẽ có màn so tài với U23 Jordan vào ngày 13/1 và cuối cùng sẽ chạm trán U23 Triều Tiên vào ngày 16/1 trong trận đấu cuối vòng bảng.

Các trận tứ kết sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19/1, vòng bán kết được tổ chức vào ngày 22/1. Trận tranh hạng Ba diễn ra vào ngày 25/1 và sau đó 1 ngày sẽ là trận chung kết quyết định. Nếu vào đến trận đấu cuối cùng tại giải, U23 Việt Nam sẽ ăn Tết Nguyên đán ngay trên đất bạn.

  Từ khóa: U23 Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP