Pháp luật

Bắt kẻ giết người, đốt xác phi tang

Ngày 25/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị này đã bắt giữ Nguyễn Thành Nghĩa (SN 1964, ngụ huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi giết người

Trước đó, khoảng 3h15’ ngày 23/6, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh nhận được tin báo của người dân về việc, phát hiện một thi thể bị cháy trong chòi vườn dưa leo tại ấp Phước Long 2, xã Phan, huyện Dương Minh Châu. Vườn dưa leo này do ông H.M.L. (SN 1977, ngụ TP Tây Ninh, Tây Ninh) làm chủ.

Đối tượng Nghĩa. (Ảnh Minh Nhật).


Ngay sau đó, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp cùng phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Dương Minh Châu tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Từ đó, danh tính nạn nhân được xác định tên T. (SN 1970, ngụ huyện Dương Minh Châu), là người giữ vườn dưa leo cho ông L. Qua truy xét, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã xác định Nguyễn Thành Nghĩa là thủ phạm gây án và bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan Công an, Nghĩa bước đầu khai nhận, do có mâu thuẫn và đánh nhau với ông T. nên nảy sinh ý định trả thù. Khoảng 22h ngày 22/6, Nghĩa đi bộ đến chòi dưa leo, nơi ông T. ở căn giữ vườn. Thấy ông T. nằm ngủ dưới đất, Nghĩa ra ngoài đường bê tông sát chòi của T. lấy cây tầm vông.

Hiện trường xảy ra vụ án.


Tiếp đó, Nghĩa đánh tới tấp vào đầu của ông T. khiến nạn nhân tử vong. Chưa dừng lại, Nghĩa lấy giấy báo và thùng nhựa rỗng có sẵn tại chòi chất lên người ông T. rồi đốt xác phi tang. Gây án xong, Nghĩa về nhà ngủ.

Rạng sáng 23/6, Nghĩa thức dậy cởi áo thun trắng mặc khi gây án để lại nhà, thay áo khác. Đối tượng lấy võng, 2 đèn pin, 1 bộ quần áo lao động, áo mưa và thức ăn mang theo để bỏ trốn. Khi Nghĩa đang lẩn trốn tại ấp Long Châu, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, thì bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Tác giả: Minh Nhật

Nguồn tin: cand.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP