Giáo dục

Băng rôn 'dâng hương cho học sinh giỏi' ở Văn miếu Quốc Tử Giám

Lễ xuất quân dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội gây xôn xao dư luận khi băng rôn ghi "dâng hương cho học sinh giỏi".

Ngày 30/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lễ dâng hương và xuất quân dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2016-2017 tại Văn miếu Quốc Tử Giám. Ở nơi trang trọng nhất của buổi lễ, Ban tổ chức căng tấm băng rôn ghi dòng chữ "Lễ dâng hương cho học sinh giỏi thủ đô tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia".

Nhiều người băn khoăn bởi cụm từ "dâng hương" thường chỉ dùng để tưởng nhớ người đã khuất.

Tấm băng rôn gây xôn xao dư luận.



Phó giám đốc Sở Giáo dục Chử Xuân Dũng thừa nhận đây là "sai sót đáng tiếc". Năm nào trước kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, Sở Giáo dục đều tổ chức lễ xuất quân và dâng hương tại Văn miếu Quốc Tử Giám. Trung tâm Văn miếu Quốc Tử Giám hỗ trợ thực hiện chương trình này.

"Các năm trước đều chuẩn mực, không hiểu sao năm nay lại sơ suất", ông Dũng nói và cho hay khi tham dự buổi lễ đã phát hiện ra sai sót, nhưng do chương trình đã bắt đầu nên Ban tổ chức không kịp xử lý.

Phó giám đốc Dũng mong mọi người thông cảm cho sự cố và sẽ kiểm điểm những người chịu trách nhiệm tổ chức.

Tác giả bài viết: Quỳnh Trang

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP