Trong tỉnh

Triển khai công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023

Chiều 10/01, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.


Quang cảnh hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Long – Quyền Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh báo cáo công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023

Năm 2022, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh hoạt động cơ bản ổn định, thuần túy tôn giáo, tuân thủ pháp luật theo đúng Hiến chương, Điều lệ. Các nhu cầu tôn giáo cơ bản được Giáo hội thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Tòa Giám mục Giáo phận Vinh dưới sự điều hành của Giám mục Nguyễn Hữu Long tiếp tục thể hiện đường hướng mục vụ ôn hòa, tích cực đối thoại và có các hoạt động thúc đẩy mối quan hệ cởi mở, tin tưởng hơn nữa giữa giáo hội và chính quyền. Đồng thời tích cực phối hợp với chính quyền các cấp xử lý, giải quyết các vấn đề vướng mắc trong hoạt động tôn giáo.

Đại diện Công an tỉnh thông tin về công tác nắm tình hình, xử lý các vi phạm hoạt động của loại hình đạo mới, đạo lạ trên địa bàn tỉnh

Các tôn giáo tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, phòng, chống dịch COVID-19 và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “xây dựng nông thôn mới”, chủ trương treo cờ Tổ quốc... góp phần xây dựng khối đại đoàn kết lương – giáo và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương tham dự hội nghị

Cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm, chủ động kết nối, gặp gỡ, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo thực hiện đúng quy định pháp luật trong hoạt động tôn giáo; thăm hỏi, động viên tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc và người có uy tín trong các tôn giáo nhân các dịp lễ lớn, lễ trọng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh khẳng định năm 2022 tiếp tục là một năm bình yên, tình hình tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản ổn định về mọi mặt. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nên các chức sắc, chức việc, tín đồ tích cực tham gia hoạt động từ thiện, nhân đạo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch bệnh. Các cấp chính quyền và Giáo hội các tôn giáo tiếp tục xây dựng, củng cố mối quan hệ cùng nhau chia sẻ, phối hợp, tin tưởng và ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn; giải quyết các nhu cầu chính đáng về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực và kết quả của các ngành, địa phương, nhất là những cán bộ trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong thời gian qua.

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành, thị triển khai đồng bộ, đa dạng các biện pháp, hình thức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; mở các lớp bồi dưỡng kiến thức, cập nhật thông tin, kinh nghiệm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho đội ngũ cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo các cấp.

Đồng thời, các địa phương, sở, ngành quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng của các tổ chức tôn giáo theo quy định của pháp luật; đối với từng vụ việc cụ thể có vướng mắc, nghiên cứu để chỉ đạo tháo gỡ, áp dụng đúng quy định pháp luật để giải quyết thấu đáo, hợp lý, hợp tình nhu cầu chính đáng của các giáo hội tôn giáo. Quan tâm công tác quy hoạch đất đai, kế hoạch sử dụng đất đối với tôn giáo; triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh xã hội đối với vùng giáo còn khó khăn.

Cùng với đó, chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình từ sớm, thực hiện khẩn trương công tác thông tin, báo cáo, nhất là đối với cấp xã, cấp huyện để kịp thời phát hiện các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến tôn giáo từ cơ sở, qua đó, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các vụ việc vi phạm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị lãnh đạo, cán bộ làm công tác tôn giáo cần nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết pháp luật về lĩnh vực tôn giáo và các lĩnh vực liên quan để đối thoại, trả lời thỏa đáng các đề nghị của chức sắc, chức việc và tín đồ, nhất là giải quyết các vụ việc tụ tập đông người khiếu kiện, xử lý các vấn đề liên quan đến môi trường, đất đai, xây dựng...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Quốc Chung trao Giấy khen của Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cho các tập thể và cá nhân

Nhân dịp này, 06 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 01 tập thể và 01 cá nhân được Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ tặng Giấy khen.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP