Trong tỉnh

Thị xã Cửa Lò tuyên dương các tập thể, cá nhân trong công tác giải tỏa các ki ốt phía Đông đường Bình Minh

Chiều ngày 09/11, Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Cửa Lò đã tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giải tỏa khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh.

Các đồng chí: Phạm Thị Hồng Toan- Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; Doãn Tiến Dũng- Phó Bí thư Thị Ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí Ủy viên BTV Thị ủy, các đồng chí trong Ban chỉ đạo công tác giải tỏa phía Đông đường Bình Minh; đại diện các ban, ngành, đơn vị thị xã liên quan; đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND 03 phường: Nghi Thu, Nghi Hương và Thu Thủy; các tập thể, cá nhân nằm trong danh sách khen thưởng cùng dự.

Chủ trương giải tỏa các ki ốt phía Đông đường Bình Minh được xem là “Cuộc cách mạng lớn” nhằm mang lại diện mạo mới cho đô thị du lịch biển Cửa Lò. Xác định được tầm quan trọng của chủ trương này, BTV Thị ủy đã kịp thời ban hành các Quyết định, kế hoạch chi tiết, sát thực tiễn để tiến hành công tác giải tỏa.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của các đồng chí trong BTV Thị ủy, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt, chủ trương giải tỏa các ki ốt phía Đông đường Bình Minh đã nhận được sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, các chủ ki ốt kinh doanh phía Đông đường Bình Minh nên công tác giải tỏa đã hoàn thành trước thời gian quy định. Đến thời điểm ngày 09/11/2022, đã có 208/209 ki ốt hoàn thành việc giải tỏa và bàn giao mặt bằng cho thị xã. Hiện trong số 209 ki ốt đã giải tỏa, có 40 ki ốt đã ổn định việc kinh doanh tại địa điểm mới…

Ở thời điểm hiện tại, thị xã cũng đã có phương án triển khai sau giải tỏa, cụ thể: Đối với dự án phá dỡ các ki ốt phía Đông đường Bình Minh, triển khai theo phương án xã hội hóa; trực tiếp giao các doanh nghiệp để thi công phá dỡ các ki ốt và triển khai vào trung tuần tháng 11/2022. Đối với dự án chỉnh trang các nhà vệ sinh công cộng và điện chiếu sáng: Đối với 13 công trình vệ sinh công cộng do UBND thị xã xây dựng và 7 vị trí nhà vệ sinh của các ki ốt sẽ giữ lại để chỉnh trang sử dụng phục vụ du lịch 2023, bằng hình thức XHH. Đối với hệ thống điện chiếu sáng trên khu lâm viên, triển khai triển khai phương án sử dụng một phần ngân sách và một phần xã hội hóa, trong đó vận động các doanh nghiệp, nhà hành, khách sạn để triển khai thực hiện…

Riêng đối với các đơn vị như: Nhà nghỉ dưỡng 382- Bộ Công an, VNPT, Công ty CP du lịch Bưa điện, Công ty CP giống nuôi trồng Thủy sản Nghệ An, Khu đất công ty ViFon Vinh bàn giao cho Thành ủy Vinh, Trạm đo nước dâng trong bão Cửa Lò và Khu vui chơi giải trí công viên Hoa cúc biển thị xã cũng đã ban hành các công văn, văn bản chỉ đạo và tiến hành các buổi làm việc với các đơn vị, các đơn vị này đã đồng thuận với thị xã về các phương án bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng, chờ sau khi thị xã bố trí được địa điểm sẽ tiến hành giải toả…

Trong khuôn khổ của chương trình, đại diện các phòng, ban, đơn vị thị xã, các phường đã dành thời gian để trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong công tác giải tỏa; đại diện các ki ốt đã phát biểu tham luận và nói lên sự đồng thuận của mình khi thực hiện chủ trương giải tỏa của thị xã.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Phạm Thị Hồng Toan bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước kết quả to lớn mà cả hệ thống chính trị thị xã đã đạt được trong “cuộc cách mạng” giải tỏa các ki ốt phía Đông đường Bình Minh; đồng thời dành sự đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các đồng chí trong Ban chỉ đạo công tác giải tỏa, các phòng, ban, ngành thị xã, các phường, đặc biệt là sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh, đây là chủ trương lớn của thị xã và là chủ trương “thuận ý Đảng, hợp lòng dân”, song để chủ trương được thực hiện thắng lợi hơn nữa, trong thời gian tới rất cần sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị trong triển khai các bước sau giải toả, trong lựa chọn nhà đầu tư, quy hoạch xứng tầm để khoác cho thị xã một tấm áo mới văn minh hơn, hiện đại hơn, nhằm sớm đưa thị xã cất cánh bay lên, trở thành cực tăng trưởng hàng đầu của tỉnh…

Dịp này, UBND thị xã đã khen thưởng 10 tập thể, 15 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giải tỏa khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh./.

Tác giả: Phan Thành- Tạ Nhật

Nguồn tin: cualo.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP