Trong tỉnh

Sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô - Vinh.

Sáng ngày 14/9/2022, UBND thành phố Vinh, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch đã có buổi làm việc để bàn công tác phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô - Vinh.

Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng Đài Bác Hồ. ảnh Phong Hồ

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Vinh và lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thống nhất phối hợp và hỗ trợ thành phố Vinh tổ chức nhiều hoạt động tạo điểm nhấn trong năm.

Về hoạt động thông tin tuyên truyền: Thành phố sẽ lắp dựng một số mô hình, biểu trưng mang dấu ấn phát triển của thành phố; chỉnh trang lại hệ thống treo cờ đồng bộ tại các khu vực trung tâm của thành phố, khu dân cư; đẩy mạnh xã hội hóa công tác trang trí, tuyên truyền theo hướng hiện đại phù hợp với xu thế phát triển trong giai đoạn mới; phát huy hệ thống loa truyền thanh cơ sở và xe tuyên truyền lưu động của thành phố để truyền tải những thông tin liên quan đến các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô - Vinh.

Thành phố cũng sẽ phối hợp với các cơ quan báo, đài xây dựng các video clip có phụ đề bằng tiếng Anh giới thiệu về thành phố Vinh để tuyên truyền quảng bá; xây dựng phim phóng sự tài liệu về “Thành phố Vinh - 60 năm chặng đường xây dựng và phát triển” phát sóng trên các kênh truyền hình của tỉnh và Trung ương; mở các chuyên mục “Hướng tới 60 năm thành phố Vinh và 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô - Vinh”; biên tập, phát hành ấn phẩm du lịch sách ảnh “Du lịch thành phố Vinh”, “Trung Đô mảnh đất địa linh” làm quà tặng và tuyên truyền quảng bá…

Về hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch: Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô - Vinh và chương trình nghệ thuật đặc biệt gắn với chương trình bắn pháo hoa trong lễ kỷ niệm; đăng cai, phối hợp đăng cai tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật, giải thi đấu thể thao và du lịch quy mô cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế (festival dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, festival du lịch - ẩm thực quốc tế…); tổ chức chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật với tỉnh Namjangju - Hàn Quốc và thành phố Huế; triển lãm ảnh thành phố Vinh; thi các nhóm nhảy “Vinh city dance challenge”; tổ chức các trò chơi dân gian, thi đấu võ cổ truyền, biểu diễn Dân ca Ví, Giặm tại đền thờ Hoàng Đế Quang Trung; tổ chức các hoạt động thi tìm hiểu về lịch sử - văn hóa của thành phố trong các trường học,…

Tác giả: Trần Gia

Nguồn tin: vhtt.nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP