Trong tỉnh

Phá chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng mua bán 48.000 viên ma túy tổng hợp

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Nghệ An về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Công an huyện Yên Thành chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng mua bán 48.000 viên ma túy tổng hợp.

Qua công tác nắm tình hình, đấu tranh các chuyên án, vụ án ma túy trên địa bàn huyện Yên Thành, Công an huyện đã phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua tuyến cửa khẩu Tri Lễ, huyện Quế Phong về địa bàn huyện Diễn Châu để tiêu thụ. Trước tình hình trên, Công an huyện Yên Thành đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án để tổ chức đấu tranh.

Hai đối tượng Trần Thị Lan và Nguyễn Thị Truyền tại cơ quan Công an.


Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án xác định, cầm đầu đường dây này là Trần Thị Lan (SN 1962), trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trần Thị Lan mở cửa hàng thu mua phế liệu để tạo vỏ bọc cho hoạt động buôn bán ma túy, sử dụng người thân là anh em, họ hàng để tạo thành một đường dây mua bán trái phép chất ma túy khép kín.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 22/1/2024, Ban chuyên án xác định trong một vài ngày tới Trần Thị Lan sẽ thuê người vận chuyển một số lượng ma túy lớn từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ. Công an huyện đã xây dựng kế hoạch phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Công an các huyện Quế Phong, Diễn Châu, Quỳ Hợp tiến hành phá án.

Đến 17h ngày 2/2/2024, tại QL1A, thuộc địa phận xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Ban chuyên án đã bắt giữ thành công đối tượng gồm: Trần Thị Lan và Nguyễn Thị Truyền (SN 1958) trú tại khối Trung Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 48.000 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Ban chuyên án đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án để xử lý theo quy định.


Tác giả: Minh Khôi

Nguồn tin: cand.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP