Trong tỉnh

Nghệ An: Xây dựng thành phố Vinh trở thành đô thị biển thông minh, hiện đại

Năm 2025 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó công tác chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng được thành phố Vinh (Nghệ An) đặc biệt quan tâm. Đây chính là sự cụ thể hóa từng bước các nghị quyết, quyết định của Trung ương và tỉnh về việc xây dựng thành phố Vinh trở thành đô thị biển văn minh hiện đại, là trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Bắc Trung Bộ.

Dự án đường Lý Thường Kiệt (kéo dài) góp phần đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân, giảm tải lưu lượng giao thông qua khu vực này.

Thời gian qua, thành phố Vinh đã tranh thủ nhiều nguồn lực đầu tư các công trình dự án trên địa bàn, tạo bước chuyển biến tích cực về bộ mặt đô thị. Đặc biệt, nhiều tuyến đường khu vực trung tâm được thành phố Vinh hoàn thành cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước gắn với hạ ngầm hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Bên cạnh đó, các dự án trọng điểm khác cũng đang được thành phố đầu tư xây dựng tạo lập hệ thống đường giao thông liên hoàn, kết nối các khu vực nội, ngoại thành phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Với nhiều công trình dự án quy mô đã và đang triển khai trong những năm gần đây đã góp phần làm thay đổi đáng kể diện mạo đô thị thành phố Vinh. Riêng năm 2024, thành phố đã thực hiện 135 dự án, trong đó hoàn thành 62 công trình, khởi công mới 79 công trình chuyển tiếp sang năm 2025.

Bên cạnh những dự án do thành phố Vinh đầu tư, các phường, xã trên địa bàn thành phố cũng đã chủ động cân đối nguồn lực, đầu tư xây dựng nhiều công trình hạ tầng quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương. Chỉ riêng tại phường Trường Thi, trong năm 2024 đã hoàn thành 22 công trình do phường làm chủ đầu tư với tổng giá trị hơn 173 tỷ đồng. Huy động nguồn lực trong nhân dân được hơn 20 tỷ đồng đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường giao thông nội khối, mương thoát nước, đèn điện chiếu sáng. Đến nay, 100% đường giao thông nội khối được bê tông và thảm nhựa, hệ thống mương thoát nước cơ bản hoàn thiện, giao thông thông thoáng đã góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, đời sống người dân được nâng cao, diện mạo đô thị phường ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Có thể kể đến, dự án xây dựng đường Lý Thường Kiệt, đoạn đi qua phường Hưng Bình, thành phố Vinh được triển khai từ tháng 7/2022 có tổng chiều dài hơn 1km, điểm đầu giao với đường Lê Lợi, điểm cuối giao với đường Nguyễn Văn Cừ. Đây là dự án có vai trò quan trọng trong việc tiêu thoát nước, chống ngập úng cục bộ, tạo nên mối liên hệ hoàn chỉnh hạ tầng giao thông trong khu vực; góp phần đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân, giảm tải lưu lượng giao thông và hiện tượng ùn tắc trên một số tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Lê Lợi. Để công trình đảm bảo tiến độ và các yêu cầu kỹ thuật, trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã phối hợp tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường Lê Hồng Phong, thành phố Vinh được khởi công từ tháng 9/2023. Hạ tầng thoát nước, vỉa hè được đầu tư thay mới; đường điện chiếu sáng, hệ thống cáp viễn thông được hạ ngầm; lòng đường được mở rộng mỗi bên 2m và thay thế toàn bộ cây xanh bằng cây bằng lăng. Khi hoàn thành, dự án này không chỉ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, giao thương của người dân trên địa bàn mà còn tạo ra một diện mạo cảnh quan mới đồng bộ và hiện đại cho tuyến đường huyết mạch của thành phố. Với ý nghĩa đó, UBND thành phố Vinh đã thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo đơn vị thi công tập trung máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ. Sau hơn 1 năm triển khai, đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành.

Từ các dự án hạ tầng chiến lược cho đến chỉnh trang các tuyến đường hiện có gắn với hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh liên tiếp được triển khai đã tạo nên những dấu ấn về hạ tầng rất rõ nét, trong đó có nhiều dự án hoàn thành đảm bảo tiến độ và chất lượng đã đem lại những hiệu ứng tích cực. Quá trình thực hiện các dự án còn cho thấy sự đồng bộ, nhất quán và có sự tính toán lâu dài, như việc chỉnh trang các tuyến đường gắn với giải quyết các bất cập về hệ thống thoát nước, hạ ngầm đường điện, cáp viễn thông cho đến bố trí, sắp xếp lại cây xanh. Hiện nay, nhiều tuyến đường như: Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Thị Minh Khai... đang khoác lên mình một diện mạo mới, khang trang hơn, hiện đại hơn và xanh sạch đẹp hơn, nhờ vậy đã tạo những bước phát triển nhanh gọn về cơ sở hạ tầng.

Đô thị biển Cửa Lò đã chính thức sáp nhập về thành phố Vinh từ ngày 01/12/2024.


Điều này càng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh thành phố Vinh vừa thực hiện xong đề án mở rộng địa giới gắn với sắp xếp đơn vị hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 1243 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trên cơ sở đó, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị xã Cửa Lò và toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 4 xã Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong thuộc huyện Nghi Lộc vào thành phố Vinh. Sau khi mở rộng, thành phố Vinh có diện tích tự nhiên 166,22km2, quy mô dân số 580.669 người. Việc thực hiện mở rộng địa giới hành chính đã tạo ra một bước ngoặt hoàn toàn mới cho diện mạo đô thị thành phố Vinh. Các tuyến đường giao thông trọng điểm kết nối trung tâm thành phố Vinh với các xã phường mới sáp nhập, các khu đô thị trọng điểm sẽ được đầu tư để mở rộng không gian đô thị và phát triển kinh tế - xã hội. Trong tương lai, thành phố Vinh sẽ tập trung đầu tư chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng trên một phương diện mới, đó là xây dựng thành phố Vinh trở thành đô thị biển, văn minh, hiện đại, kinh tế phát triển nhanh, bền vững, là đầu tàu tăng trưởng của tỉnh, trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Bắc Trung Bộ.

Ông Nguyễn Ngọc Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Vinh cho biết: “Thành phố đã có những kế hoạch để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như việc khảo sát nghiên cứu để đảm bảo tính đồng bộ sau khi sáp nhập. Vừa rồi, Ngân hàng thế giới vừa khảo sát đề xuất tiếp tục cho các dự án WB giai đoạn tiếp theo. Ngoài ra, thành phố đã có chuẩn bị để nắm khối lượng công việc các công trình dự án trong kế hoạch đầu tư công của hai địa phương vừa mới sáp nhập... Những công trình này không chỉ tạo đột phá về diện mạo của đô thị trung tâm, mà còn thể hiện những tính toán kỹ lưỡng của thành phố Vinh trong hoạch định chiến lược phát triển đô thị.

Với những dự án đã và đang được triển khai hứa hẹn sẽ hình thành thêm những không gian phát triển mới cho thành phố. Qua đó, vừa giảm bớt áp lực trong phát triển đô thị, vừa mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội, góp phần sớm hoàn thành mục tiêu đưa thành phố Vinh trở thành đô thị biển, văn minh, hiện đại, là trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ”.

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP