Trong tỉnh

Nghệ An: Kỷ niệm 200 năm danh xưng Anh Sơn và 60 năm Ngày tách lập huyện

Tối 11/6, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc huyện Anh Sơn (Nghệ An) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 200 năm danh xưng Anh Sơn (1822-2022), 60 năm Ngày tách lập huyện (1963-2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Anh Sơn.

Dự lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Ngày 19/4/1963, Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã ra Quyết định số 52/CP chia địa giới 3 huyện: Anh Sơn, Nghĩa Đàn và Quỳ Châu thành 7 huyện (Anh Sơn, Đô Lương, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp).

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Anh Sơn là vùng đất non nước hữu tình với dòng Lam hiền hòa và đỉnh Kim Nhan hùng vĩ mà từ xưa đã được coi là “An Nam tiểu Thái Sơn”. Với vùng đất có thế núi, thế sông, vậy nên trong lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, nơi đây thực sự là "phên dậu", là "thắng địa", "đất đứng chân" của các anh hùng cứu nước.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ác liệt, phát huy truyền thống yêu nước, hơn 12.000 người con Anh Sơn lên đường chiến đấu, trong đó hơn 2.000 người vĩnh viễn nằm lại trên chiến trường; gần 3.000 thương binh, bệnh binh đã để lại nơi chiến trận một phần xương máu của mình.

Bước vào công cuộc đổi mới, từ một huyện nghèo, điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật còn nhiều thiếu thốn, tình hình sản xuất kinh tế chủ yếu là thuần nông, canh tác lạc hậu... Nhưng, với sự năng động, sáng tạo, kiên trì, dám nghĩ, dám làm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Anh Sơn đã tạo những bước tiến vững chắc qua từng thời kỳ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Chương trình biểu diễn tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn, Nguyễn Hữu Sáng cho biết, đến nay tỷ trọng nông nghiệp còn 29,99%, công nghiệp xây dựng đạt 33,04%, thương mại dịch vụ đạt 36,97%; hệ thống kết cấu hạ tầng: điện, đường, trường, trạm... được tập trung đầu tư; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao.

Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,6%; giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt 43,7 triệu đồng/người/năm. Chương trình xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn huyện có 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,9%.

Với những thành tích đã đạt được, Anh Sơn vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Cờ thi đua của Chính phủ...

Biểu dương và chúc mừng những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc huyện Anh Sơn trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Lê Hồng Vinh yêu cầu trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Anh Sơn tiếp tục đổi mới các mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Phát huy tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, mở rộng không gian đô thị, chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Song song phát triển kinh tế là quản lý tốt tài nguyên khoáng sản, môi trường. Lấy bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng sống của nhân dân làm mục tiêu hàng đầu.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Anh Sơn.

Tác giả: THÀNH CHÂU - ĐÌNH PHƯỢNG

Nguồn tin: nhandan.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP