Trong tỉnh

Lên chợ phiên tìm ngọc cẩu, mú từn, chuột rừng, ong đất…

Mỗi tuần phiên chợ chỉ diễn ra một ngày nhưng các sản vật được bày bán đều là những thứ từ tự nhiên như nấm ngọc cẩu, mú từn, hục hặc, chuột rừng, ong đất…

Chợ phiên trên xã vùng cao Tam Thái mỗi tuần một phiên và diễn ra nhộn nhịp đông đúc. Ảnh: Đào Thọ

Thời điểm này, bà con bắt đầu lên rừng hái nấm ngọc cẩu mang về bán với giá 30 nghìn đồng/kg. Ảnh: Đào Thọ

Mú từn, một loại sâm đất có tác dụng bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực cũng được bày bán với giá 5 nghìn đồng/bó. Ảnh: Đào Thọ

Những khách phương xa tỏ ra hào hứng với các loại thảo dược từ núi rừng này. Ảnh: Đào Thọ

Hục hặc - loại củ lấy từ lòng đất có tác dụng an thần bổ dưỡng xuất hiện nhiều trong chợ phiên. Ảnh: Đào Thọ

Ngoài ra các loại rau được hái từ rừng núi, khe suối về cũng được ưa chuộng bởi đây là loại rau sạch từ tự nhiên. Ảnh: Đào Thọ

Chuột rừng thui - món ăn không thể thiếu của đồng bào vùng cao giá chừng 30 nghìn đồng/con. Ảnh: Đào Thọ

Nhộng ong đất được bà con đào về bán với giá 150 nghìn đồng/kg. Ảnh: Đào Thọ

Đây thực sự là phiên chợ với các loại hàng hóa làm nên bản sắc văn hóa của đồng bào miền Tây xứ Nghệ. Ảnh: Đào Thọ

Tác giả: Đào Thọ

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: ngọc cẩu ,chợ phiên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP