Trong tỉnh

Hưng Nguyên: Lãnh đạo huyện thăm và tặng quà Đồn Biên phòng Nậm Càn nhân Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Ngày 2/3, đoàn đại biểu huyện Hưng Nguyên do đồng chí Nguyễn Hữu Hà– Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn thăm, tặng quà các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn nhân Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024).

Đoàn lãnh đạo huyện Hưng Nguyên chung vui Ngày hội biên phòng toàn dân

Đồn Biên phòng Nậm Càn là đơn vị kết nghĩa với huyện Hưng Nguyên trong nhiều năm qua. Đồn đóng tại xã Nậm Càn, có nhiệm vụ bảo vệ an ninh, chủ quyền hơn 23 km đường biên giới quốc gia giáp với nước bạn Lào.

Toàn cảnh ngày hội biên phòng toàn dân

Trong nhiều năm qua, Đồn Biên phòng đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, lãnh thổ và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới. Bên cạnh đó, đơn vị cũng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống tội phạm tại địa phương và thực hiện tốt các nhiệm vụ giúp người dân phát triển sản xuất, đảm bảo an ninh trật tự.

Lãnh đạo huyện trao quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng

Lãnh đạo huyện chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng

Thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Hưng Nguyên, đồng chí Nguyễn Hữu Hà- Phó Chủ tịch UBND huyện đã trao quà và thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đơn vị. Đồng thời bày tỏ mong muốn các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, gắn bó mật thiết với đồng bào các dân tộc, tích cực giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng nền Biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc./.

Tác giả: Kiều Hoa

Ảnh: Văn phòng HĐND-UBND

Nguồn tin: hungnguyen.nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP