Trong tỉnh

Cán bộ thu ngân công ty bảo hiểm nhận thọ bị bắt sau 20 năm trốn truy nã

Lợi dụng là cán bộ thu ngân công ty bảo hiểm nhân thọ, Hoàng Trung đã chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng rồi bỏ trốn ra nước ngoài và bị bắt lại sau 20 năm lẩn trốn.

Cơ quan chức năng di lý đối Hoàng Trung về Việt Nam. Ảnh: CACC

Mới đây, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã Hoàng Trung (sinh năm 1978, trú tại xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) sau 20 năm bỏ trốn.

Đối tượng Hoàng Trung. Ảnh: CACC

Theo Hồ sơ vụ án, cách đây 20 năm, Hoàng Trung khi đó lợi dụng là cán bộ thu ngân công ty bảo hiểm nhân thọ trên địa bàn thị trấn Thái Hoà (huyện Nghĩa Đàn) chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương

Ngày 10/3/2003, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối tượng Hoàng Trung.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Hoàng Trung đã bỏ trốn ra nước ngoài, liên tục thay đổi địa điểm sinh sống, cắt đứt liên lạc với người thân nhằm trốn tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng chức năng.

Lần theo dấu vết Hoàng Trung, đến ngày 23/10/2023, lực lượng chức năng Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại nước đối tượng Trung đang lẫn trốn để tiến hành bắt giữ thành công đối tượng Hoàng Trung, kết thúc hành trình 20 năm lẩn trốn của đối tượng.

Cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tùng Dương

Nguồn tin: baophapluat.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP