Trong nước

Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu rõ 3 hiện tượng có thể gây nên sạt lở đất

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2023 diễn ra chiều ngày 5/8, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đưa ra 3 hiện tượng có thể gây nên sạt lở đất để người dân có thể lưu ý và phòng tránh.

Theo đó, chiều 5/8, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2023 để thông tin tới các cơ quan báo chí về tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023 cùng các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Buổi họp báo diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ.

Tại buổi họp, báo chí đặt câu hỏi tới lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) liên quan đến tình hình sạt lở đất tại Tây Nguyên trong thời gian vừa qua gây ra hậu quả nghiêm trọng. Vậy, Bộ TN&MT có đánh giá như thế nào và biện pháp gì để người dân có thể phòng, tránh được?

Thứ trưởng Bộ TNMT Lê Công Thành thông tin tại Họp báo.

Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành cho biết, tình hình sạt lở đất vừa qua tại Tây Nguyên đã gây thiệt hại nặng nề về người và của, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Điển hình là vụ sạt lở đất tại TP Đà Lạt, tại đèo Bảo Lộc rồi vấn đề an toàn hồ đập, sụt lún tại một số điểm tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk.

Về nguyên nhân gây nên tình trạng sạt lở, ông Lê Công Thành cho biết, các cơ quan báo chí, truyền thông, các chuyên gia cũng đã đăng tải rất nhiều. Ông Thành cho biết, những sườn đồi, sườn núi tự nhiên thì phong hóa đất đá xảy ra từ từ tạo nên sườn dốc tự nhiên. Tuy nhiên, chúng ta cần không gian phát triển để làm nhà, chuyển đổi cây trồng, làm thủy điện… làm cấu trúc mặt đất thay đổi khiến nguy cơ sạt lở xảy ra khi mưa lớn.

Thứ trưởng Bộ TN&MT cũng đưa ra 3 hiện tượng có thể gây nên sạt lở đất để người dân có thể lưu ý và phòng tránh. Cụ thể: Xuất hiện những tiếng nổ lớn trong lòng đất; Những vết nứt lớn xuất hiện; cây cối trên sườn đồi, sườn dốc nghiêng theo một hướng. Khi xuất hiện những hiện tượng này người dân và lực lượng tại địa phương tiếp tục theo dõi. Nếu có nguy cơ sạt lở đất lớn thì có thể di dời.

Ông Lê Công Thành cũng cho rằng, các cơ quan ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương đã có bản đồ, tài liệu về những điểm có nguy cơ cao. Lực lượng thanh niên xung kích phòng, chống thiên tai cũng đã được đào tạo để có thể rà soát trước những trận mưa lớn, những điểm, dấu hiệu để có thể cảnh báo cho người dân khi cần thiết.

Về cảnh, dự báo lượng mưa hiện nay, Cục Khí tượng thủy văn đã thực hiện dự báo với độ chi tiết đến từng ô 1x1km, trang thiết bị khoan trắc tự động, cảnh báo kịp thời.

“Luật Phòng thủ dân sự đã được Quốc hội thông qua, khi triển khai luật, chúng ta sẽ có lực lượng phòng thủ dân sự tại địa phương. Đây là lực lượng được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp để cùng nhân dân và các cơ quan trên địa bàn theo dõi các vết nứt để cảnh báo sớm tránh thiệt hại người, tài sản”, Thứ trưởng Bộ TN&MT cho hay.

Theo ông Lê Công Thành, nước ta bước đầu bước vào mùa mưa lũ. Những ngày vừa qua, mưa rất lớn tại vùng núi phía Bắc, Đồng bằng Bắc bộ… và đã xuất hiện các điểm sạt lở. Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 725/CĐ-TTg yêu cầu tập trung ứng phó mưa lũ, sụt lún, sạt lở đất, bảo đảm an toàn hồ đập tại các tỉnh Tây Nguyên. Tại Công điện, Thủ tướng cũng chỉ đạo một số địa phương khác để có những hành động quyết liệt hơn trong việc theo dõi, giám sát, cảnh báo nhân dân trước hiện tượng nguy hiểm như sạt lở đất.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 725/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung ứng phó mưa lũ, sụt lún, sạt lở đất, bảo đảm an toàn hồ đập tại các tỉnh Tây Nguyên.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Chủ tịch UBND các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và các địa phương khác ở khu vực Tây Nguyên tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công điện số 607/CĐ-TTg ngày 1/7/2023 và số 691/CĐ-TTg ngày 31/7/2023 và văn bản số 302/TB-VPCP ngày 2/8/2023, trong đó tập trung chỉ đạo, triển khai lực lượng rà soát ngay các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún đất, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn dân cư, an toàn hồ đập trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra sự cố mất an toàn hồ đập gây thiệt hại tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước.

Tác giả: Quốc Trần

Nguồn tin: congluan.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP