Pháp luật

Án mạng rúng động: Cha dượng bắn chết con riêng của vợ rồi tự sát

Vụ án mạng rúng động xảy ra tại xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng khi vì mâu thuẫn, cha dượng đã dùng súng tự chế bắn chết con riêng của vợ rồi khóa trái cửa nhà tự sát.

Sáng 10-10, Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang bảo vệ hiện trường và phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại thôn 1, xã Lộc Bảo.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng

Theo nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động, trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 9-10, ông Trần Quốc Toàn (68 tuổi, ngụ tại Thôn 1, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm) và anh Phạm Minh Trường (25 tuổi, con trai riêng của bà Nguyễn Thị Nở, vợ ông Toàn) xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Lúc này, cha dượng là ông Trần Quốc Toàn đã dùng súng tự chế bắn 2 phát qua cửa sổ khiến anh Trường tử vong tại chỗ.

Vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người chết tại chỗ.

Sau khi bắn chết con riêng của vợ, ông Toàn khóa trái cửa cầm súng cố thủ trong nhà khiến người thân và hàng xóm khiếp sợ.

Nhận tin báo, các lực lượng nghiệp vụ Công an huyện Bảo Lâm cùng Công an xã Lộc Bảo và chính quyền địa phương đã có mặt triển khai các biện pháp nghiệp vụ thuyết phục, vận động ông Toàn ra đầu thú. Sau hơn 1 giờ vận động, thuyết phục bất thành, các lực lượng chức năng đã phá cửa xông vào thì phát hiện ông Toàn đã tử vong trên nền nhà.

Hàng xóm và người nhà chuẩn tổ chức đám tang trong vụ án mạng nghiêm trọng.

Được biết, sau khi chồng bà Nở mất, ông Toàn về sống cùng nhà với mẹ con bà Nở. Thời gian gần đây, giữa ông Toàn và anh Trường có xảy ra một số mâu thuẫn trong cuộc sống nên xảy ra vụ việc đau lòng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tích cực điều tra.

Tác giả: Đình Thi

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP