Trong tỉnh

Xử phạt người đàn ông khai báo y tế không kịp thời

Người đàn ông đi từ địa phương có người mắc COVID - 19 nhưng không khai báo y tế kịp thời bị xử phạt 1 triệu đồng.

Ngày 6/8, UBND xã Hữu kiệm, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa có quyết định xử phạt 1 triệu đồng đối với ông Vi Văn Mơ (SN 1985, trú bản Đỉnh Sơn 2, xã Hữu Kiệm) vì đi từ địa phương có người nhiễm COVID – 19 nhưng không khai báo y tế kịp thời.

Ông Mơ bị xử phạt hành chính 1 triệu đồng.

Theo đó, ngày 2/8, ông Mơ từ TP. Hà Nội trở về địa phương nhưng không tự giác khai báo y tế với chính quyền mà còn tổ chức uống rượu tại nhà. Ngoài ra, ông còn thường xuyên đi chơi trong bản. Khi được ban quản lý bản nhắc nhở, ông tỏ thái độ không hợp tác.

Trước hành vi như vậy, UBND xã Hữu Kiệm mời ông lên trụ sở, yêu cầu khai báo và có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 triệu đồng đối với ông về hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không trung thực, kịp thời diễn biến bệnh truyền nhiễm của bản thân…

Chính quyền xã Hữu Kiệm yêu cầu ông Mơ tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày và được cán bộ y tế theo dõi chặt chẽ.

Tác giả: V. Đồng

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP