Pháp luật

Tử hình tên trộm đâm chết bác sĩ ở Bình Dương

Trộm xe máy và đâm chết bác sĩ ở tỉnh Bình Dương, bị cáo Nguyễn Hữu Thủy bị HĐXX tuyên án tử hình.

Ngày 18/1, TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên xét xử sơ thẩm và ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Hữu Thủy (30 tuổi), Nguyễn Văn Đông (31 tuổi, cùng quê Nghệ An).

Đây là 2 bị cáo gây ra vụ trộm cắp xe máy và đâm chết một bác sĩ ở phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vào năm 2021.

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên bị cáo Thủy mức án tử hình về tội Giết người, 4 năm tù về tội Trộm cắp tài sản. Tổng hình phạt bị cáo này phải lĩnh là tử hình.

Liên quan vụ án, bị cáo Đông lĩnh 3 năm tù về Tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Thủy và Đông (bìa trái) nhận phán quyết của HĐXX. Ảnh: T.K.

Theo cáo trạng, ngày 4/5/2021, do không có tiền tiêu xài, Thủy và Đông rủ nhau đi trộm xe máy.

Cả hai đi đến đường D37, phường An Phú, TP Thuận An, thấy một xe máy đang dựng trước Nha khoa Hạnh Phúc nên quyết định ra tay.

Thủy sau đó đi bộ đến trộm xe, còn Đông dừng xe gần đó để chờ. Trong lúc dắt chiếc xe máy, Thủy bị anh Phạm Văn Tài phát hiện, chạy đến ngăn cản.

Lúc này, Thủy rút dao đuổi theo anh Tài. Nạn nhân không may ngã, bị kẻ trộm đâm vào vùng ngực dẫn đến tử vong.

Đến ngày 7/5/2021, Thủy và Đông đến cơ quan công an đầu thú sau khi biết thông tin nạn nhân tử vong.

Tại phiên xét xử, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi của mình. Hai bị cáo cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân và mong họ tha thứ.

Tác giả: Thanh Kiều

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP