Nhà đẹp

Tìm lỗi sai cho căn phòng ngủ ở Hà Nội

Phòng của anh Ngọc (Hà Nội) có nhiều đồ sưu tập thú vị nhưng trông lại không đẹp mắt.

Căn phòng ngủ cho 2 người của anh Ngọc.

Anh Ngọc sống trong căn nhà 3 tầng ở quận Đống Đa (Hà Nội). Hai tầng dưới là không gian sinh hoạt của gia đình, bố mẹ. Anh Ngọc cùng em trai ở chung trong phòng rộng 12 m2 ở tầng 3.

Căn phòng này có giường tầng, chỗ ngồi học bài. Sàn nhà rộng để kê bàn kiểu Nhật tiếp khách.

Thích phim ảnh, âm nhạc nên anh Ngọc có rất nhiều băng đĩa, đồ lưu niệm của các bộ phim, chất đầy hai chiếc tủ. Để đón Tết, anh Ngọc muốn sửa lại nhà đẹp hơn nhưng vẫn muốn giữ nguyên số đồ sưu tập.

Theo bạn, căn phòng này có những điểm bất ổn gì?

> Giải đáp và cách khắc phục của KTS Phạm Thanh Truyền

Căn phòng có quá nhiều đồ lặt vặt và màu sắc nặng nề

Phòng chỉ có 12 m2 nhưng chủ nhà đã khéo léo lựa chọn giường tầng để hai người có thể cùng ở chung thoải mái. Ban ngày, giường tầng một có thể sử dụng thành sofa ngồi đọc sách. Tuy nhiên, cách lựa chọn màu sắc và sắp xếp nội thất chưa phù hợp nên chủ nhà cần cải thiện để nhà được rộng rãi hơn.

Các nhược điểm chính của căn phòng:

1. Nhiều tủ đồ cất quá nhiều băng đĩa, chai lọ...
2. Màu sắc, họa tiết của thảm trải phòng, chăn ga bị rối mắt, nặng nề.
3. Đèn và bức tranh treo trên giường tầng 2 khá nguy hiểm.

Cách khắc phục:

- Chủ nhà nên lọc lại toàn bộ băng đĩa, truyện, đồ lưu niệm để giữ lại những thứ yêu thích nhất. Anh Ngọc chỉ nên giữ lại một chiếc tủ có ngăn hở để bày đồ, loại bỏ các tủ và ngăn đồ khác. Số đồ còn lại (nếu không muốn cho, tặng) có thể cất trong các hộp, tủ kín để bảo quản tốt hơn.

- Sàn nhà cần được thay thảm trải một màu trung tính (be, ghi xám).

- Thay thế ga gối cùng tông màu đơn giản, hạn chế họa tiết.

- Tháo bỏ bức tranh ở giường tầng hai, và bố trí đèn đọc sách ở vị trí xa hơn, bên ngoài giường.

Tác giả bài viết: An Yên

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP