Trong nước

Tiểu sử Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

Trước khi được điều về trung ương giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Thanh Nghị từng giữ các chức vụ Phó bí thư, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang vào năm 2015.

Thứ Trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, sinh ngày 8/12/1976, quê quán TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Ông Nguyễn Thanh Nghị là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tiến sĩ khoa học kỹ thuật xây dựng.

Từ năm 2006 - 2008 ông Nghị là Giảng viên trường Đại học Kiến trúc TP HCM.

Năm 2008 - 11/2011 ông là Phó hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc TP.HCM.

Tháng 11/2011 - 3/2014 ông là Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tháng 10/2015 ông là Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Tháng 1/2016 ông Nguyễn Thanh Nghị là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tháng 10/2020 ông được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định điều động, bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tác giả: Gia Đạt

Nguồn tin: Báo Kiến thức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP