Trong nước

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) Mai Lương Khôi được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng bộ này. Quyết định bổ nhiệm được ký ngày 28/2.

Ông Mai Lương Khôi được biết đến là người có nhiều năm đóng góp cho ngành Tư pháp.

Khi còn công tác ở TP.HCM, ông Khôi đã trải qua các chức vụ như lãnh đạo Phòng Công chứng số 1 TP.HCM, lãnh đạo Phòng Thi hành án Dân sự TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Đấu giá TP.HCM.

Từ năm 2006 đến năm 2013, ông Khôi là Phó giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM.

Tân Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi. Ảnh: Thảo Nguyên.

Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) từ tháng 10/2018, ông Khôi là Quyền Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án dân sự.

Với việc Thủ tướng bổ nhiệm ông Khôi làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ này hiện có 6 lãnh đạo, gồm Bộ trưởng Lê Thành Long và 5 thứ trưởng gồm các ông, bà: Đặng Hoàng Oanh, Nguyễn Khánh Ngọc, Phan Chí Hiếu, Nguyễn Thanh Tịnh, Mai Lương Khôi.

Tác giả: H.Vũ

Nguồn tin: Zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP