Pháp luật

Thủ đoạn cướp 80 triệu đồng thông qua điện thoại của nhóm nam thanh niên ở Quảng Bình

Tìm bố đòi nợ không được, các đối tượng đã khống chế con trai của con nợ rồi tìm cách cướp tài sản.

Ngày 27/2, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, vừa bắt giữ 2 đối tượng Bùi Văn Hào (SN 1990), trú huyện Quảng Trạch và Trần Đình Phong (SN 1990), trú thị xã Ba Đồn về hành vi cướp tài sản.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 18/2, Hào và Phong cùng một số đối tượng khác đi đến Hải Đội 2 thuộc xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch để tìm ông Võ Văn Thụ (SN 1967), trú tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị để đòi nợ.

Hai đối tượng Bùi Văn Hào và Trần Đình Phong tại cơ quan điều tra.

Khi tìm ông Thụ, các đối tượng trên gặp con trai ông Thụ là anh Võ Văn Hưởng. Lúc này, nhóm của Hào và Phong đã ép Hưởng gọi điện xem ông Thụ ở đâu và cùng lên xe đi tìm ông Thụ.

Thấy Hưởng chần chừ, đối tượng Phong đã dùng tay quàng cổ và kề con dao (loại lưỡi gấp) vào vai Hưởng và ép đi.

Sau khi đến một quán ăn trên địa bàn, các đối tượng ép Hưởng điện thoại cho ông Thụ mang tiền đến trả. Thấy ông Thụ không đến thì chúng liền đánh anh Hưởng.

Cũng tại đây, nhóm của Hào và Phong thấy điện thoại anh Hưởng báo có tin nhắn chuyển tiền về thì đã ép anh Hưởng kiểm tra số dư.

Sau đó, nhóm đối tượng này bắt anh Hưởng chuyển vào tài khoản của chúng số tiền 80 triệu đồng, rồi bảo Hưởng ra về.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Bố Trạch đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng, thu hồi 40 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP