Thể thao

Soi kèo trận Xứ Wales – Đan Mạch: Tôn vinh "Chú lính chì dũng cảm"

Giới soi kèo tin rằng sau khi lách qua khe cửa hẹp, Đan Mạch sẽ còn tiến xa bởi lối chơi cực kì khó chịu

Đan Mạch tập luyện hào hứng chuẩn bị cho trận đấu với Xứ Wales

Đan Mạch sẽ chạm trán với đội tuyển Xứ Wales tại vòng 1/8 Euro 2020 diễn ra lúc 23 giờ ngày 26-6. Việc lách qua vòng bảng một cách khó khăn sẽ khiến cho các cầu thủ Đan Mạch trân quý cơ hội hơn.

Tỉ lệ châu Á cho thấy Đan Mạch chấp Xứ Wales 0,5 trái, ăn 84 là hợp lí. Đội tuyển Đan Mạch đã lách qua khe cửa hẹp để có thể góp mặt ở vòng 1/8 Euro. Trải qua 3 trận đấu tại vòng bảng, Đan Mạch chỉ giành được 1 trận thắng và có đến 2 thất bại. Mặc dù chỉ có được 3 điểm song Đan Mạch vẫn có thể cán đích ở vị trí nhì bảng.

Rõ ràng trận thắng trước đội tuyển Nga là bước ngoặc giúp đội tuyển Đan Mạch có được cơ hội đi tiếp. Với màn thể hiện ấn tượng tại lượt trận cuối vòng bảng, các cầu thủ Đan Mạch đang có được sự tự tin trước cuộc chạm trán với Xứ Wales.

Những chú lính chì vẫn được đánh giá cao hơn tuyển Áo

Thêm vào đó, trong 5 lần đối đầu gần nhất với Xứ Wales, các cầu thủ Đan Mạch đã giành được 3 chiến thắng. Trước đối thủ không hề dễ chơi, song người hâm mộ vẫn có thể đặt niềm tin vào đội bóng "Những chú lính chì dũng" cảm tới đây.

Trong khi đó, Xứ Wales đang thi đấu không ổn định. Cách đá của Gareth Bale và đồng đội không đem đến sự an tâm cho người hâm mộ. Trải qua 3 trận đấu vòng bảng, Xứ Wales chỉ có được 1 trận thắng, 1 hòa và 1 trận thua.

Giới phân tích nhận định phải chạm trán với đối thủ được đánh giá cao hơn là Đan Mạch, đây chắc chắn sẽ là một thử thách khó khăn đối với thầy trò huấn luyện viên Ryan Giggs.

Tỉ lệ Đan Mạch - Xứ Wales

Vì vậy chọn kèo Đan Mạch và Tài 2 trái, ăn 95, là lựa chọn khả dĩ nhất. Những lần đối đầu gần nhất giữa hai đội đang có tỉ lệ nổ Tài cao hơn. Cụ thể với kèo Tài Xỉu 2 trái, trong 2 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội đã nổ Tài. Do đó, các chuyên gia soi kèo đang dự đoán khả năng sẽ có nhiều bàn thắng được ghi.

Tác giả: Nhiếp Phong - Ảnh: Reuters

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP