Kinh tế

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: "Các sàn Forex hiện nay đều hoạt động không đúng quy định pháp luật"

Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Đào Minh Tú cho biết, việc trao đổi tiền tệ quốc tế chỉ có các tổ chức tín dụng được nhà nước cấp phép, các sàn Forex hiện nay đều hoạt động không đúng quy định pháp luật.

Chiều 2/3, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, người phát ngôn Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đã cung cấp nhiều tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2021.

Trước câu hỏi của các cơ quan báo chí liên quan đến dấu hiệu lừa đảo của các sàn Forex (sàn trao đổi tiền tệ trên thị trường tài chính toàn cầu), Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Đào Minh Tú cho biết, việc trao đổi tiền tệ quốc tế chỉ có các tổ chức tín dụng được nhà nước cấp phép, các sàn Forex hiện nay đều hoạt động không đúng quy định pháp luật. Việc tham gia vào các sàn Forex tiềm ẩn nhiều rủi ro, pháp luật không bảo vệ những rủi ro đó khi người dân đã được cảnh báo.

Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Đào Minh Tú.

Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia các sàn giao dịch này.

Đối với việc thời gian gần đây, người dân đầu tư vào các đồng tiền ảo tiếp tục rộ lên, Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước cho biết pháp luật Việt Nam không cho phép tiền ảo thay thế chức năng của đồng tiền pháp lệnh. Việc sử dụng các đồng tiền ảo để thành toán hoặc thay thế đồng tiền pháp lệnh là hành vi vi phạm pháp luật. Các cơ quan chức năng hiện đang triển khai, làm rõ cơ sở pháp lý của việc kinh doanh tiền ảo, tài sản ảo để có biện pháp quản lý.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Trả lời thêm về vấn đề này, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an tập trung thực hiện 3 giải pháp. Trong đó Bộ đã kiến nghị Chính phủ giao các cơ quan chức năng nghiên cứu đầy đủ, đưa loại hình kinh doanh này vào khuôn khổ, tuyên truyền cảnh báo các nhà đầu tư về các dấu hiệu vi phạm pháp luật và xử lý nghiêm nếu đầy đủ chứng cứ phạm tội.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phân tích, thực chất các sàn Forex không phải là hoạt động kinh doanh đa cấp mà đây là kinh doanh theo phương thức đa cấp. Bộ Công Thương cũng khuyến cáo các nhà đầu tư không nên tham gia vào các hình thức kinh doanh này.

Tác giả: Lê Bảo

Nguồn tin: Báo Gia đình và Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP