Xã hội

Nghệ An: Xác cá voi dài hơn 1,5 m, nặng 80kg trôi dạt vào cửa biển

Khi thuyền vừa ra đến lạch Cửa Hội anh Hoa phát hiện xác con cá voi dài khoảng 1,5m đang trôi dạt. Sau đó, anh Hoa và một số người dân đã vớt và đưa vào làm lễ an táng theo phong tục địa phương .

Theo đó, vào khoảng 15h giờ chiều ngày 8/4, anh Nguyễn Hữu Hoa (SN 1972, trú tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) phát hiện xác cá voi (người địa phương quen gọi là cá ông) trôi dạt vào khu vực lạch biển Cửa Hội. Ngay sau đó anh Hoa cùng với một số ngư dân khác đã vớt xác cá ông lên thuyền và đưa vào bờ.

Nghe thông tin anh Hoa phát hiện xác cá ông nhiều người dân hiếu kỳ đã đến xem. Đồng thời nhiều vị cao niên trong vùng đã xem giờ để làm nghi lễ mai táng theo phong tục của địa phương. Theo quan sát của phóng viên, cá ông có chiều dài khoảng 1,5m, nặng khoảng 80kg.

Theo tín ngưỡng của ngư dân, việc cá voi dạt vào bờ là tín hiệu vui cho cả vùng biển. Năm mới sẽ có nhiều điều may mắn, thuận lợi khi đi đánh vươn khơi đánh bắt trên biển cũng như trong cuộc sống hàng ngày.
xac ca voi dai hon 15 m nang 80kg troi dat vao cua bien.
Chiếc thuyền đã phát hiện và vớt cá ông lên bờ.

xac ca voi dai hon 15 m nang 80kg troi dat vao cua bien2
Nhận được thông tin rất đông người dân hiếu kỳ đến để chiêm ngưỡng cá ông.

xac ca voi dai hon 15 m nang 80kg troi dat vao cua bien3
Người dân chuẩn bị lễ để an táng cho cá ông theo phong tục địa phương.

xac ca voi dai hon 15 m nang 80kg troi dat vao cua bien4
Cá ông được đưa lên bờ bằng một chiếc thuyền nhỏ.

5
xac ca voi dai hon 15 m nang 80kg troi dat vao cua bien6
Cá ông nặng khoảng 80kg, dài khoảng 1,5m được người dân an táng theo phong tục địa phương.
Phát hiện xác cá voi dài hơn 1,5m nặng khoảng 80kg trôi dạt vào cửa biển.

Tác giả bài viết: Nguyễn Tình

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP