Trong tỉnh

Nghệ An: Bắt đối tượng lợi dụng tại ngoại để chữa bệnh, trốn truy nã suốt 8 năm

Sau 8 năm sống ẩn dật ở Lâm Đồng để trốn truy nã, đối tượng Xắn bị cơ quan chức năng huyện Nghi Lộc bắt giữ.

Đối tượng Mã Chanh Xắn tại cơ quan chức năng. Ảnh: Báo Nghệ An

Chiều ngày 10/3, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Mã Chanh Xắn (SN 1991, trú tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng). Xán bị cơ quan này ra quyết định truy nã về hành vi "Trộm cắp tài sản" vào năm 2012.

Thông tin trên Báo Nghệ An, theo hồ sơ vụ án, đêm 10/2/2012, Xắn đột nhập nhà ông Nguyễn Văn Hợi (trú tại xóm 2, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc) lấy trộm 3 triệu đồng và 6 thẻ cào điện thoại loại mệnh giá 50.000 đồng.

Phát hiện ra sự việc, người dân đã bắt giữ và bàn giao đối tượng này cho Công an huyện Nghi Lộc xử lý.

Trong thời gian tạm giữ, Mã Chanh Xắn bị bệnh, được gia đình xin tại ngoại để điều trị. Khi Công an huyện Nghi Lộc gửi giấy triệu tập để tiếp tục điều tra, đối tượng này đã bỏ trốn.

Ngày 5/9/2012, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc ra quyết định truy nã đối tượng Mã Chanh Xắn.

Để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan điều tra, Xắn sau khi bỏ trốn đối tượng đã làm các nghề khác nhau như làm rừng, đánh cá trên sông.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Nghi Lộc nắm được thông tin Mã Chanh Xắn đang lẩn trốn trong khu vực đèo núi thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Sau thời gian bám nắm khu vực bìa rừng giáp ranh các huyện Di Linh, Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, ngày 4/2, tổ công tác phát hiện Mã Chanh Xắn xuất hiện với ba lô, dao đi rừng nên đã lập tức khống chế, bắt giữ không để đối tượng chống trả.

Hiện, Mã Chanh Xắn đang bị tạm giam để tiếp tục điều tra hành vi trộm cắp tài sản của đối tượng năm 2012.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, ngày 10/3, Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ giữ Lê Văn Hòa (31 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu), Nguyễn Văn Hoàng (59 tuổi, ngụ thị xã Trảng Bàng) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Zing.vn đưa tin, trước đó, vào tháng 11/2018, Hòa và Huynh được 1 người nhờ chạy án với giá gần 350 triệu đồng.

Tuy nhiên, 2 đối tượng này nhận tiền mà không giúp nên đã bị nạn nhân làm đơn tố cáo đến Công an huyện Gò Dầu.

Ngày 4/12/2019, Công an huyện Gò Dầu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt giam Nguyễn Văn Hoàng và Lê Văn Hòa về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng Hòa đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 2/2, Công an huyện Gò Dầu đã ra quyết định truy nã Lê Quốc Hòa. Mới đây, Hòa đã về thăm gia đình và bị công an ập vào bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Bạch Hiền

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP