Du lịch

Mời ông Park Hang-seo làm đại sứ cho công viên địa chất Lý Sơn

Quảng Ngãi sẽ mời HLV Park Hang-seo làm đại sứ cho công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh nhằm giới thiệu với bạn bè quốc tế về di sản độc đáo này.

Trong khuôn khổ giải tranh cúp Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh mở rộng lần thứ I năm 2019, chiều 18/6, HLV trưởng Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Park Hang-seo về giao lưu với người hâm mộ Quảng Ngãi.

Tại buổi giao lưu, HLV Park Hang-Seo cho hay từng biết đảo Lý Sơn qua nhiều phương tiện. "Thời gian tới, tôi nhất định ra đảo Lý Sơn để câu cá, khám phá huyện đảo này. Hiện UNESCO đã công nhận đảo Jeju (Hàn Quốc) là công viên địa chất toàn cầu và tôi tin thời gian tới sẽ đến lượt đảo Lý Sơn", ông Park nói.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ trao tặng bức tranh dấu tích miệng núi lửa Giếng Tiền (huyện đảo Lý Sơn) cho ông Park Hang-seo. Ảnh: Minh Hoàng.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, cho biết sự có mặt của ông Park Hang-seo ở Quảng Ngãi không chỉ gắn kết hình ảnh, giá trị của công viên Lý Sơn - Sa Huỳnh với đảo Jeju mà còn lan tỏa nhiều thông tin thú vị đến cộng đồng.

Hồ sơ công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh sẽ trình lên UNESCO vào cuối tháng 11 năm nay. "Nếu HLV Park Hang-seo còn cơ duyên với bóng đá Việt Nam, Quảng Ngãi trân trọng mời ông làm đại sứ danh dự cho công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh", ông Trí bày tỏ.

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo quốc tế công bố kết quả nghiên cứu về giá trị di sản văn hóa và địa chất trong phạm vi công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh.

Vùng biển tuyệt đẹp Sa Huỳnh. Ảnh: Minh Hoàng.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ nhấn mạnh, từ lâu Quảng Ngãi nhận thấy tiềm năng, cơ hội và cách tiếp cận mới về phát triển bền vững từ mô hình xây dựng công viên địa chất toàn cầu.

Theo ông Chữ, Quảng Ngãi đã xúc tiến đưa vào khai thác, vận hành trên thực tế 4 tuyến du lịch công viên địa chất với khoảng 90 điểm địa chất có giá trị, cũng như phát triển mạng lưới đối tác trong phạm vi công viên.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Lê Hoài Trung, nhấn mạnh hơn cả một danh hiệu, công viên địa chất toàn cầu đang thể hiện là một mô hình phát triển toàn diện.

Ủy ban UNESCO Việt Nam nhận thấy những nỗ lực nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ của các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế, khẳng định những giá trị địa chất, địa mạo và văn hóa độc đáo, phong phú của công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh.

Dấu tích miệng núi lửa Thới Lới (huyện đảo Lý Sơn) có niên đại hàng triệu năm nhìn từ trên cao. Ảnh: Minh Hoàng.

Tại Hội thảo quốc tế, Quảng Ngãi đã giới thiệu với các chuyên gia, nhà nghiên cứu quốc tế về tổng quan chung về công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh. Công viên này hội đủ các giá trị về di sản địa chất, địa mạo, cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học và di sản văn hóa, xứng đáng để được công nhận công viên địa chất toàn cầu.

Các chuyên gia sẽ lần lượt giới thiệu 9 báo cáo khoa học trình bày về giá trị văn hóa Sa Huỳnh và báo cáo khoa học truyền tải thông tin về những giá trị địa chất của công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh. Việc nhận diện đầy đủ giá trị di sản địa chất, văn hóa là bước rất quan trọng làm cơ sở cho Quảng Ngãi bảo tồn và phát huy di sản phù hợp với thực tế và các tiêu chuẩn quốc tế.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP