Pháp luật

Khởi tố tài xế gây tai nạn kinh hoàng khiến 4 người thương vong ở Hòa Bình

Ngày 7/6, thông tin từ Công an huyện Yên Thuỷ (Hoà Bình) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Doanh (SN 1993, trú tại xã Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội) tài xế xe tải lật đè lên xe con, về hành vi "Vi phạm quy đinh về tham gia giao thông đường bộ”.

Hiện trường vụ tai nạn

Như tin đã đưa, khoảng 15h45 ngày 4/6/2022, tại Km472+960 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xóm Hợp Lý, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô tải BKS: 29H - 770.16 chở đất sau khi va chạm với máy xúc đã lật ngang, đè lên ô tô con BKS: 30A - 615.85.

Vụ tai nạn khiến 3 người trên ô tô con tử vong tại chỗ, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Danh tính các nạn nhân tử vong, gồm: lái xe Phạm Văn T. (SN 1991, trú tại huyện Bá Thước, Thanh Hóa); bà Nguyễn Thị H. (SN 1962, trú tại huyện Bá Thước, Thanh Hóa) và chị Tào Thị H. (SN 1985, trú tại tỉnh Khánh Hòa).

Bước đầu, tại cơ quan công an, Doanh khai nhận, chiếc xe tải bị mất phanh, mất lái tại thời điểm xảy ra va chạm nên không làm chủ được phương tiện. Đây là lời khai từ một phía của lái xe, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, giám định hiện trường và thu thập các thông tin cần thiết để xác định nguyên nhân.

Kết quả test nhanh nồng độ cồn và chất ma tuý đối với tài xế Doanh chưa phát hiện vi phạm. Cơ quan công an vẫn tiến hành lấy máu xét nghiệm đối với người này.

Vụ việc xe tải vượt ẩu, lấn làn sau đó lật đè lên xe 4 chỗ diễn ra rất nhanh. Lúc này anh Hà Ngọc Thanh (nạn nhân sống sót thần kỳ) đã kịp thời quan sát, nằm sát xuống sàn xe nên chỉ bị thương nhẹ.

Chiều 4/6, biết được anh P.V.T. (SN 1991, tài xế xe con, cũng trú tại xã Lâm Xa, Bá Thước) chở khách từ Hà Nội về quê, anh Hà Ngọc Thanh đã liên hệ đi cùng chuyến.

Trên xe có bà N.T.H (SN 1962, trú tại huyện Bá Thước, Thanh Hóa) và chị T.T.H. (SN 1985, trú tại tỉnh Khánh Hòa). Chị T.H. là con bà N.H. do lấy chồng vào trong Khánh Hòa nên ít có dịp về thăm quê. Vừa rồi, chị H. ra thăm nhà thấy mẹ đau ốm liên miên nên dù khó khăn về tài chính vẫn quyết tâm đưa mẹ đi Hà Nội khám bệnh. Chị H. thuê anh T. (người cùng quê) chở hai mẹ con đi Hà Nội. Không ngờ trên đường về thì gặp nạn.

“Thấy 2 mẹ con bà H. ngồi dưới nên tôi ngồi ở ghế phụ. Cùng quê với nhau nên mọi người nói chuyện rất thoải mái. Chiếc xe tải lao đến quá nhanh, theo phản xạ, tôi hô lên và trườn người nằm xuống sát sàn xe. Tiếng va chạm mạnh vang lên, xung quanh toàn màu đen, tôi cảm thấy đau ở một số vị trí. Lúc này tôi cố hết sức kêu cứu. Rất may chỉ một lát sau, mọi người đưa chiếc xe tải ra, đào đất, cắt cửa cứu tôi ra. Buồn là hai mẹ con chị H. cùng tài xế T. đã không được may mắn”, anh Thanh kể.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được xác minh, lãm rõ.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP