Trong tỉnh

Khởi tố nhóm đạo chích thực hiện 13 vụ trộm trong vòng 2 tháng

Lợi dụng lúc người dân đi ngủ không đóng cửa, các đối tượng đã đột nhập vào nhà dân “cuỗm” từ thuốc lá, bàn là, con gà, tivi, điện thoại, đến tiền mặt.

Ngày 26/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 60 ngày đối với Nguyễn Khắc Hoàng (SN 2000), Bùi Ngọc Hoàng (SN 1986), cùng trú tại xã Hồng Long, huyện Nam Đàn về hành vi Trộm cắp tài sản và tiếp tục điều tra, làm rõ Bùi Văn Yên (SN 2000), trú tại xóm 11, xã Hồng Long về hành vi tương tự.

Theo kết quả điều tra, làm rõ từ Công an huyện Nam Đàn, từ đầu tháng 4/2019 đến nay, Nguyễn Khắc Hoàng, Bùi Ngọc Hoàng và Bùi Văn Yên đã thực hiện 13 vụ đột nhập, trộm cắp tài sản trên địa bàn; với tổng trị giá gần 50 triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng trên khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm “không nhớ hết”, từ con gà, nồi cơm điện, laptop, tiền mặt và thậm chí trộm cả… cây thuốc lá ở các nhà dân thuộc huyện Nam Đàn.

Đối tượng Nguyễn Khắc Hoàng. Ảnh: Bảo Nguyên

Theo đó, chỉ trong thời gian ngắn, Công an huyện Nam Đàn liên tục nhận được tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà “cuỗm” hết các tài sản. Đơn cử như: Ngày 17/6, bà Lê Thị Hồng (SN 1942), trú tại xã Hồng Long đến Công an huyện Nam Đàn trình báo nội dung: Khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, gia đình bà bị trộm đột nhập cuỗm 1 chiếc bàn là, 1 chiếc tivi nhãn hiệu Sony 32 inch với tổng giá trị tài sản khoảng 6 triệu đồng.

Ngày 18/6, nhà anh Lê Hồng Trung (SN 1985), cũng trú tại xã Hồng Long, huyện Nam Đàn cũng bị kẻ gian đột nhập vào nhà cuỗm đi chiếc tivi nhãn hiệu Sony 43 inch trị giá khoảng 14,5 triệu đồng. Chị Phan Thị Tình (SN 1983), trú tại xã Hồng Long, huyện Nam Đàn bị trộm đột nhập lấy đi 4 chiếc điện thoại nhãn hiệu khác nhau trị giá 4,1 triệu đồng. Gia đình anh Lê Văn Hợp (SN 1972), trú tại xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn bị trộm đột nhập tivi nhãn hiệu LG 43 inch trị giá hơn 11 triệu đồng...

Sau khi nhận được các tin báo, lực lượng Công an huyện Nam Đàn đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, do các vụ trộm cắp tài sản xảy ra ở nhiều xã khác nhau nên diện đối tượng nghi vấn rộng, liên quan đến nhiều địa phương.

Bên cạnh đó, hầu hết các vụ trộm cắp tài sản đều diễn ra trong thời gian ngắn vào ban đêm và rạng sáng khi người dân ngủ say lại không có dấu vết gì tại hiện trường, không có nhân chứng để cung cấp thông tin, nhận diện đối tượng. Vì vậy, công tác thu thập chứng cứ, xác minh điều tra của các trinh sát viên, điều tra viên gặp nhiều khó khăn.

Từ các tình tiết ở các vụ án mà người bị hại trình báo, Công an huyện Nam Đàn nhận định, các vụ trộm cắp trên do một nhóm đối tượng cùng thực hiện. Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Công an huyện Nam Đàn đã điều tra, làm rõ 3 đối tượng Nguyễn Khắc Hoàng, Bùi Ngọc Hoàng và Bùi Văn Yên chính là thủ phạm thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Nam Đàn.

Được biết, cả 3 đối tượng trên đều không có việc làm ổn định và thường xuyên tụ tập ăn chơi. Tuy ở khác xóm nhưng cùng xã, bọn chúng nhanh chóng kết thân, trở thành bộ ba ăn ý với nhau từ nhậu nhẹt đến lêu lổng. Để có tiền “nướng” vào các cuộc nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, 3 đối tượng bàn bạc với nhau hành nghề đạo chích.

Đối tượng Bùi Ngọc Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: Bảo Nguyên

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Khắc Hoàng, Bùi Ngọc Hoàng và Bùi Văn Yên đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Gần đây nhất, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 15/6, cả 3 đối tượng điều khiển xe máy đi ngang qua nhà anh Lê Hồng Tr. (SN 1985), trú tại xóm 6, xã Hồng Long, huyện Nam Đàn thì thấy cửa chính ngôi nhà mở, không khóa. Nảy sinh lòng tham, Nguyễn Khắc Hoàng, Bùi Ngọc Hoàng và Bùi Văn Yên bàn bạc và thống nhất vào nhà anh Tr. trộm tài sản.

Chúng phân công người đứng ngoài cảnh giới, nếu phát hiện có động thì thông báo cho những kẻ đột nhập vào bên trong kịp thời tẩu thoát; đối tượng kia sẽ trực tiếp trèo vào bên trong và đột nhập vào nhà; kẻ còn lại sẽ thực hiện công đoạn vận chuyển đồ trộm được từ bên trong nhà ra bên ngoài.

Chúng khoắng của nhà anh Tr. một chiếc tivi nhãn hiệu Sony, 43 inch trị giá khoảng 14,5 triệu đồng rồi lên xe tẩu thoát. Sau đó, chúng đưa chiếc tivi trên xuống TP Vinh bán cho các hiệu cầm đồ, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Người phụ nữ bị bệnh trầm cảm mất tích cùng chiếc xe đạp

Tác giả: Bảo Nguyên

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP