Pháp luật

Khởi tố 4 "quan đất" ở Ninh Thuận

Với hành vi "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" khi cho thuê đất trái pháp luật, không thông qua đấu giá, gây thiệt hại tài sản nhà nước nhiều tỷ đồng, 4 cán bộ chủ chốt ở huyện Thuận Nam và huyện Ninh Hải phải vào vòng tố tụng hình sự

Ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” đối với ông Diệp Minh Xuân (SN 1968, trú ở thôn Nhuận Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước), hiện là aPhó Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam.

Cùng bị khởi tố về tội danh này còn có Võ Thể (SN 1969, trú ở 93/6 Yên Ninh, khu phố Khánh Giang, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải), nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện, hiện là Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ huyện Ninh Hải; Trần Anh Tuấn (SN 1983, trú ở khu phố 4, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang – Tháp Chàm), nguyên Phó trưởng Phòng TN&MT, hiện là Phó trưởng phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Ninh Hải và Trương Trọng Duy (SN 1978, trú ở khu phố Khánh Hiệp, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải), nguyên Trưởng phòng TN&MT, hiện là Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ninh Hải.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng tạm dừng chuyển nhượng, mua bán tài sản của các bị can.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của 4 bị can nêu trên.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, trong 5 năm (2015-2019), với chức trách là Trưởng và Phó trưởng Phòng TN&MT huyện Ninh Hải, hai ông Trương Trọng Duy, Trần Anh Tuấn đã tham mưu cho Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Thể cho 4 trường hợp được thuê hơn hơn 9.800 m2 đất trái với quy định pháp luật, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 9 tỷ đồng.

Cá nhân Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Thể ban hành quyết định cho 7 trường hợp thuê hơn 11.000m2 đất trái quy định pháp luật, gây thiệt hại tài sản nhà nước gần 9,6 tỷ đồng; trong số đó có 3 trường hợp do hai ông Duy và Tuấn tham mưu.

Ông Diệp Minh Xuân với chức trách Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam, trong 5 năm (2015-2020) đã cho 37 trường hợp được thuê gần 9.300 m2 đất phi nông nghiệp tại khu vực mở rộng cảng Cà Ná nhưng không thông qua đấu giá, gây thiệt hại ngân sách nhà nước gần 1,8 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 20/6, Thượng tá Trần Thế Long, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã ký văn bản đề nghị Sở TN&MT, Sở Tư pháp cùng các Văn phòng Công chứng, Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã tạm dừng giao dịch chuyển nhượng, mua bán tài sản của các bị can nêu trên để đảm bảo các hoạt động điều tra thuận lợi, đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP