Xã hội

Khởi công xây dựng nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại KDT Kim Liên

Sáng nay (22/7), tại KDT Kim Liên, huyện Nam Đàn đã diễn ra lễ khởi công xây dựng Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ khởi công có thiếu tướng Pạ Sít Thiềng Thăm – Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào và các thành viên trong đoàn; đại diện Bộ tư lệnh Quân khu IV.

Về phía tỉnh Nghệ An có đ/c Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đ/c trong BTV Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền – Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Lê Minh Thông – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Hữu Lậm – Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy.

images1304725 2016 07 22 112601
images1304726 2016 07 22 112736
Đoàn dâng hương, hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước lễ khởi công, đoàn công tác Bộ quốc phòng Lào nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; Người thiết lập tình cảm đặc biệt giữa Đảng cộng sản Việt Nam và Đảng nhân dân cách mạng Lào, giữa các bộ tộc Lào và nhân dân Việt Nam.
images1304724 2016 07 22 112824
Khởi công xây dựng nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại KDT Kim Liên

Công trình nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên do Bộ Quốc phòng nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đầu tư, được xây dựng nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người. Trải qua 26 năm sử dụng, công trình đã xuống cấp. Vì vậy, Bộ Quốc Lào đã bày tỏ nguyện vọng xây dựng lại lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào - thiếu tướng Pạ Sít Thiềng Thăm khẳng định, công trình nhà lưu niệm CT Hồ Chí Minh thiết kế theo kiểu nhà sàn Lào, thể hiện tình cảm kính trọng và sự biết ơn của nhân dân và Quân đội nhân dân Lào đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quan hệ hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt – Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản đặt nền móng, được hai Đảng và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trải qua bao thử thách, không ngừng được củng cố và phát triển.

images1304727 2016 07 22 112926
Toàn cảnh buổi lễ

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông nhấn mạnh, khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ phát huy giá trị để phục vụ khách tham quan trong và ngoài nước, đặc biệt là các đoàn khách đến từ nước Lào anh em mỗi dịp sang thăm và làm việc tại Nghệ An. Nơi đây sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng trong quần thể KDT Kim Liên; một biểu tượng sáng ngời của tình hữu nghị Việt Nam – Lào tại khu di tích đặc biệt của Việt Nam.

Tác giả bài viết: Thái Dương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP