Thể thao

HLV Park Hang Seo đối mặt lịch thi đấu dày đặc trong năm 2021

Với việc AFF Cup và vòng loại World Cup chuyển sang năm 2021, đội tuyển Việt Nam cũng như U22 Việt Nam hứa hẹn một năm đối diện lịch thi đấu dày đặc.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) quyết định chuyển vòng loại World Cup 2022 sang năm 2021. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) cũng quyết định chuyển AFF Cup sang năm sau.

Do vậy, đội tuyển Việt Nam không có trận đấu chính thức nào trong năm 2020. Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo phải đối diện với lịch thi đấu dày đặc ở cả đội tuyển lẫn U22 Việt Nam trong năm 2021.

HLV Park Hang Seo đối mặt với lịch thi đấu dày đặc trong năm 2021

AFF Cup 2021 dự kiến diễn ra trong tháng 4 và tháng 5/2021. Nếu đội tuyển Việt Nam vào đến trận chung kết, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ phải chơi đầy đủ 8 trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam sẽ phải khởi động hai trận vòng loại World Cup 2022 vào tháng 3/2021. Đến tháng 6/2021, Quang Hải cùng đồng đội dự kiến phải thi đấu thêm 1 trận, theo đúng lịch của FIFA’s Day.

Nếu có mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam có thể phải đá từ 4 đến 5 trận trong giai đoạn tháng 9,10.11/2021. Tất nhiên, lịch thi đấu cụ thể dựa trên sắp xếp của FIFA, theo tình hình dịch Covid-19 khắp thế giới.

Theo lịch trình này, đội tuyển Việt Nam có thể phải đá đến khoảng 16 trận đấu chính trong năm 2021. Ngoài ra trước mỗi trận đấu, có thể đoàn quân HLV Park Hang Seo liên tục có các đợt tập trung cũng như các trận giao hữu.

Lịch làm việc của HLV Park Hang Seo với đội U22 Việt Nam cũng khá dày. AFC chưa đưa ra thông tin chính thức, nhưng nhiều khả năng vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra trước tháng 6/2021 với 3 trận đấu.

U22 Việt Nam sẽ phải bảo vệ tấm HCV SEA Games trên sân nhà vào tháng 12/2021. Tùy theo tình hình bốc thăm, nhưng khả năng có Văn Hậu cùng đồng đội có thể phải thi đấu khoảng 7 trận đấu từ vòng bảng đến chung kết.

Do đó, HLV Park Hang Seo hứa hẹn có từ 26-28 trận đấu với đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam trong năm 2021. Có thể ngay từ lúc này, VFF cùng Park phải đưa ra kế hoạch cụ thể với bóng đá Việt Nam vào năm sau, với hàng loạt giải đấu diễn ra liên tục.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP