Thể thao

Giấc mơ SLNA của những cậu bé trên quê hương Quế Ngọc Hải

Trong những năm gần đây, bóng đá cộng đồng và công tác tìm kiếm nhân tài bóng đá tại huyện biển Diễn Châu phát triển rất mạnh. Bên cạnh một lớp bóng đá năng khiếu cơ sở do SLNA tổ chức là sự xuất hiện của Trung tâm bóng đá cộng đồng Sông Lam Diễn Châu.

Chính thức khai trương vào ngày 1/6 bằng một trận đấu giao lưu với các cầu thủ SLNA như Phan Văn Đức, Hoàng Văn Khánh, Võ Ngọc Toàn, Hồ Tuấn Tài... Trung tâm bóng đá cộng đồng Sông Lam Diễn Châu thu hút rất đông các em nhỏ yêu thích bóng đá đến đăng ký theo học. Ảnh: Đức Anh

Số lượng các học viên tại Trung tâm đã lên đến 200 em nhỏ, độ tuổi từ 6 -15 tuổi. Vào dịp hè, các em sẽ được vui chơi, tập luyện với mật độ 3 buổi/tuần. Kết thúc kỳ nghỉ hè, các lớp tại Trung tâm sẽ được duy trì 2 tuần/buổi vào các ngày Thứ bảy và Chủ nhật. Ảnh: Đức Anh

Khuôn mặt háo hức và thích thú của những em bé có mơ ước trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, khoác áo SLNA như Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức. Ảnh: Trung Kiên

Việc cho con tham gia một lớp bóng đá có tổ chức quy mô bài bản là nhu cầu của đông đảo các bậc phụ huynh. Từ đây, các em có năng khiếu sẽ được ưu tiên giới thiệu vào lớp bóng đá năng khiếu SLNA mở tại Diễn Châu cũng như giúp cho các đội Thiếu niên - Nhi đồng của huyện nhà dễ dàng tuyển chọn lực lượng trước mỗi mùa giải TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Từ những động tác đầu tiên như thế này cho đến những trận đấu bóng đá sôi động sẽ góp phần giúp các em nhỏ phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần. Ảnh: Đức Anh

Cầu thủ Nguyễn Văn Mạnh cũng là một người con của Diễn Châu. Ngoài giờ thi đấu, anh cùng tham gia giao lưu, hướng dẫn các em nhỏ tại đây. Ảnh: Trung Kiên

Các huấn luyện viên tại Trung tâm bóng đá cộng đồng Sông Lam Diễn Châu đa phần đều là những cầu thủ đã được tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp, có những HLV sở hữu bằng thạc sỹ chuyên ngành TDTT. Ảnh: Đức Anh

Chị Nguyễn Thị Kiều ở Diễn Phúc, Diễn Châu chia sẻ: "Được tập bóng đá, được gặp gỡ các cầu thủ nổi tiếng khiến con trai tôi rất yêu thích bóng đá nói riêng và thể thao nói chung. Cho con theo học tại Trung tâm bóng đá cộng đồng Sông Lam Diễn Châu, tôi hoàn toàn yên tâm vì con trai có một kỳ nghỉ hè đầy ý nghĩa và bổ ích". Ảnh: Đức Anh

Tác giả: Trung Kiên - Đức Anh

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP