Pháp luật

Gã cậu ở Tiền Giang hiếp dâm cháu gái mồ côi cha mẹ đến mang thai

Bé gái mồ côi cha mẹ được cậu ruột đem về nuôi dưỡng và bị chính người cậu này xâm hại đến mang thai.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Chưa (45 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Chưa là nghi phạm nhiều lần xâm hại cháu ruột đến mang thai.

Theo điều tra, bé Hạnh (tên đã đổi, 14 tuổi) sống cùng cha mẹ ở Đồng Tháp. Năm 2009, sau khi mẹ qua đời, Hạnh sống cùng cha. Đến năm 2014, cha của Hạnh cũng không may qua đời, từ đó bé gái này mồ côi cha mẹ. Hạnh được nhiều người bà con nuôi dưỡng.

Khoảng tháng 5/2014, bé gái này được cậu ruột là Chưa đem về nhà nuôi.

Quá trình sinh sống, từ tháng 10/2018 - 4/2019, Chưa nhiều lần xâm hại cháu ruột. Gần đây, bé Hạnh liên tục bị chảy máu cam nên Chưa đưa đến trạm y tế xã khám.

Tại đây, bác sĩ thông báo Hạnh đang mang thai được khoảng 21-22 tuần tuổi. Sau đó, Chưa dẫn bé gái đến BV Phụ sản Tiền Giang để phá thai, nhưng thai lớn không phá được.

Gã này tiếp tục dẫn cháu gái đến BV Từ Dũ (TP.HCM ) để phá thai nhưng bị bác sĩ trình báo cơ quan công an.

Cơ quan công an phường ở TP.HCM mời Chưa về trụ sở làm việc, sau đó gã này được di lý về Tiền Giang để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành trưng cầu giám định Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) giám định kiểu gen (ADN) của bào thai.

Kết luận xác định, Chưa là cha ruột của thai nhi do bé Hạnh sinh ra với xác xuất 99,999%.

Tác giả: Viễn Đông

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP